Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng được điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 2/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. 
Lãnh đạo thành phố trao Quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ hai, từ trái sang) và ông Lê Văn Trung (thứ tư, từ trái sang) (ảnh CTT TP Đà Nẵng)
Lãnh đạo thành phố trao Quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ hai, từ trái sang) và ông Lê Văn Trung (thứ tư, từ trái sang) (ảnh CTT TP Đà Nẵng)

Cụ thể, Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy; bổ nhiệm, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Ông Lê Văn Trung, sinh ngày 10/7/1966. Trước khi làm Giám đốc Sở GT-VT, ông từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Sở GT-VT, Trưởng Ban quản lý dự án công trình giao thông Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, sinh ngày 12/1/1968, quê quán xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh từng làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Đọc thêm