Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Hà Nam

(PLVN) - Ngày 11/5, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, tại chùa An Lạc (xã Kim Bình, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam; chúc mừng hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư tôn đức, tăng ni cùng nhân dân trong tỉnh Hà Nam đón Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 an lạc và hoan hỷ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử thời gian qua đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua yêu nước do Giáo hội phát động luôn thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân cả nước tham gia.

Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Hà Nam nói riêng đã phát huy truyền thống dân tộc trên tinh thần hộ quốc an dân, đại từ, đại bi, bao dung nhân ái, giúp đời, giúp đạo.

Đồng thời nhấn mạnh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết trong nhiều năm liền đã toàn tâm, toàn ý, tâm huyết và trách nhiệm tình cảm cùng với các chức sắc, phật tử đóng góp cho sự phát triển đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhất là trong việc tuyên truyền cho đồng bào phật tử thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần "Hộ quốc, an dân", vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Đề nghị Hòa thượng Thích Thanh Quyết trên vai trò của mình tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó tập trung hướng dẫn Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ IX.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Lễ Phật đản. (Ảnh: TTXVN)

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Lễ Phật đản. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam và đồng bào Phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ vinh dự được đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản; đồng thời cho biết luôn luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở thờ tự phát triển, tăng ni phật tử tu hành tốt. Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định sẽ tiếp tục cùng tăng ni, phật tử đoàn kết một lòng, cùng Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp.

* Cũng trong sáng nay, tại chùa An Lạc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 – Dương lịch 2022 với sự tham gia của đông đảo tín đồ Phật tử trong tỉnh.

Các chức sắc của Giáo hội và tín đồ Phật tử tổ chức các nghi lễ phóng sinh của Đạo Phật.

Các chức sắc của Giáo hội và tín đồ Phật tử tổ chức các nghi lễ phóng sinh của Đạo Phật.

Các học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của xã Kim Bình nhận quà từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam.

Các học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của xã Kim Bình nhận quà từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã tặng quà cho 30 học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt của xã Kim Bình, TP Phủ Lý.

Đọc thêm