Trưởng Công an từ chối quà biếu

(PLVN) - Nhanh trí phá án, không nhận hàng triệu đồng tiền nghi phạm biếu tặng, Đại úy Cao Duy Khánh thành tấm gương sáng trong lực lượng công an tỉnh Long An...
Đại úy Cao Duy Khánh (bên phải) nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh: Công an tỉnh Long An.
Đại úy Cao Duy Khánh (bên phải) nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ảnh: Công an tỉnh Long An.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 15h30 ngày 31/12/2019, một người tên K (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa), đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc, đang bị Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Hiệp tổ chức triệt xóa đến nhà Đại úy Cao Duy Khánh, Trưởng Công an xã Tân Hiệp.

K. gặp người thân Đại úy Khánh và tặng 1 phần quà cùng phong bì bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt. Khi người thân chuyển quà tới Đại úy Khánh, anh Khánh đã điện thoại báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Thạnh Hóa giao nộp lại quà và phong bì trên.

Trước đó, Trưởng Công an xã Tân Hiệp Cao Duy Khánh đã chỉ huy lực lượng chức năng khám phá nhanh một vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 28/12/2019, chị Nguyễn Thị Đầm (sinh năm - SN 1993) đang loay hoay sắp xếp đồ đạc sau khi rải phân lúa tại bờ kênh Mareng (ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) để về nhà thì một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đến hỏi mượn điện thoại gọi cho người thân.

Gọi xong điện thoại, lợi dụng lúc chị Đầm sơ hở, nam thanh niên bóp cổ, nhấn chị Đầm xuống nước, cướp đôi bông tai chị đang đeo và dùng dao khống chế yêu cầu chị đưa tiền. Chị Đầm chụp con dao từ tay tên cướp và truy hô. Thấy có người đến, tên cướp bỏ chạy vào rừng tràm gần đó. Chị Đầm tiếp tục truy hô và gọi điện thoại trình báo công an xã.

Nhận tin báo, Đại úy Cao Duy Khánh chỉ huy lực lượng Công an xã phối hợp lực lượng Quân sự xã huy động người dân tới hiện trường, tổ chức bao vây khu vực rừng tràm, truy bắt nghi phạm.

Điều tra nhanh, công an xã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Đẹt (SN 1986, ngụ tại ấp 2, xã Tân Hiệp).

Khoảng 15h30 cùng ngày, phát hiện đối tượng Đẹt có dấu hiệu bỏ trốn bằng xe máy, lực lượng chức năng đã chặn xe, mời Đẹt về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Đẹt khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi Cướp tài sản, đồng thời giao nộp 2 chiếc bông tai cất giấu trong bao thuốc lá.

Ghi nhận tinh thần liêm khiết và thành tích phá án của Đại úy Cao Duy Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Long An mới quyết định khen thưởng Trưởng Công an xã này.

Đọc thêm