Trường ĐH Y khoa Vinh xuất quân hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Nghệ An xác định có 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 bệnh nhân đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, F1 được xác định lên đến hơn 6000 người, trường Đại học Y khoa Vinh đã tổ chức lễ xuất quân đoàn giảng viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn giảng viên, sinh viên của trường ĐH Y khoa Vinh lên đường đi hỗ trợ chống dịch.
Đoàn giảng viên, sinh viên của trường ĐH Y khoa Vinh lên đường đi hỗ trợ chống dịch.

Tối 16/6, trường Đại học Y khoa Vinh đã tổ chức lễ xuất quân ra Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) để hỗ trợ việc phòng, chống dịch COVID-19. Huyện Diễn Châu là địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân làm ở Công an huyện, có lịch trình tiếp xúc với hàng nghìn người dân ở nhiều xã trong quá trình cấp căn cước công dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ xuất quân, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh yêu cầu, các thành viên của đoàn công tác tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch khi làm nhiệm vụ tại địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, sinh viên ngành Y, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn sinh viên ngành Y này được lựa chọn từ hơn 1000 người đăng ký đi chống dịch.

Đoàn sinh viên ngành Y này được lựa chọn từ hơn 1000 người đăng ký đi chống dịch.

Đây là đợt tình nguyện đặc biệt phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đảm nhận việc mới, việc khó của cán bộ, sinh viên ngành Y, thể hiện quyết tâm đồng sức, đồng lòng cùng tỉnh và cả nước đẩy lùi phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau lễ xuất quân, đoàn gần 50 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện của trường được bố trí xe ô tô khách cỡ lớn bắt đầu xuất phát ra huyện Diễn Châu tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y tham gia chống dịch của Bộ Y tế, Sở Y tế Nghệ An, hơn 1.000 sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Y khoa Vinh đã đăng ký tình nguyện đi chống dịch COVID-19. Tất cả đều thể hiện quyết tâm muốn đóng góp sức nhỏ của mình để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng trong tối 16/6, đoàn 52 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An sau khi sang Hà Tĩnh hỗ trợ tỉnh này chống dịch (từ ngày 10/6) đã được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch.

Đọc thêm