Trường THPT Đoàn Kết có xâm phạm tài sản đang tranh chấp?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang triệu tập những người có liên quan để xác minh nội dung đơn tố cáo trường THPT Đoàn Kết xâm phạm tài sản của bà Dương Thị Thanh Thúy (ngụ tổ 11, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) . Đây là tài sản đang tranh chấp giữa bà và nhà trường.
Vụ kiện tụng gây xôn xao dư luận tại huyện Tân Phú trong thời gian dài
Vụ kiện tụng gây xôn xao dư luận tại huyện Tân Phú trong thời gian dài

Theo đơn tố cáo của bà Thúy gửi Công an huyện Tân Phú, trong thời gian đóng của vì dịch bệnh, vào ngày 08/11/2021 gia đình bà đi thăm nom, xem xét tình hình vệ sinh trong và xung quanh căn tin thì phát hiện ra tài sản của mình đã bị người khác xâm phạm. Sau khi trích xuất camera, bà Thúy phát hiện ông VTC (bảo vệ của trường THPT Đoàn Kết) đã lợi dụng thời điểm gần sáng ngày 21/10/2021 để đi vào hành lang căn tin và phá hoại tài sản.

Bà Thúy cho biết, khi thực hiện hành vi trên, anh Cương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như đội nón, bịt khẩu trang và lựa thời điểm gần sáng để tránh sự chú ý của mọi người và camera quan sát.

Đơn tố cáo kèm hình ảnh của bà Dương Thị Thanh Thuý

Đơn tố cáo kèm hình ảnh của bà Dương Thị Thanh Thuý

Hiện tại, căn tin đang là tài sản tranh chấp giữa bà Dương Thị Thanh Thúy và Trường THPT Đoàn Kết gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua tại địa phương này.

Liên quan được sự việc trên, ngày 8-12, Toà án Nhân dân huyện Tân Phú tiếp tục hoãn phiên toà xét xử vụ tranh chấp thầu bán căn tin theo đơn khởi kiện của ông Trần Anh Quân - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết.

Trao đổi với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, bà Dương Thị Thanh Thuý cho biết, sau khi ký hợp đồng với đại diện công đoàn trường THPT Đoàn Kết (có xác nhận của Hiệu trưởng), bà đã đầu tư gần 3 tỷ để xây dựng. Từ đó đến nay, bà không vi phạm bất cứ nội dung nào của hợp đồng cũng như quy định của nhà trường đối với việc bán căn tin.

Về số tiền 21.670. 000 đồng (một trong hai nội dung khởi kiện) mà ông Quân yêu cầu toà án buộc bà Thuý phải thanh toán, bà Thuý cho biết đã nộp cho nhà trường 30.100.000 đồng từ trước đó.

Hợp đồng thầu bán căn tin giữa Trường THPT Đoàn Kết và bà Dương Thị Thanh Thuý

Hợp đồng thầu bán căn tin giữa Trường THPT Đoàn Kết và bà Dương Thị Thanh Thuý

Về tính pháp lý của hợp đồng, trong văn bản gửi Toà án Nhân dân huyện Tân Phú, thầy Nguyễn Văn Hiển – nguyên Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết khẳng định, hợp đồng thuê bán căn tin giữa bà Thuý và nhà trường do chính ông ký và đóng dấu xác nhận. Thầy Hiển khẳng định, hợp đồng nói trên là đúng pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin

Đọc thêm