Trường tiểu học An Đồng, Hải Phòng cho học sinh nghỉ học để phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/11, Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã cho học sinh nghỉ học khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong ngày 4/11, tại xã An Đồng ghi nhận 5 người trong một gia đình thuộc diện nghi nhiễm COVID-19. Sau khi 2 người trong gia đình có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, cả nhà đã đi làm xét nghiệm mẫu gộp. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm mẫu xét nghiệm đơn để có kết quả khẳng định.

Những trường hợp này gồm: anh B.V.H (SN 1986), chị Y.T.H (SN 1987) và các cháu B.T.T (SN 2012), B.T.T (SN 2014) và B.T.P (SN 2020), cùng ở thôn Trang Quan, xã An Đồng. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, gia đình này từng về thôn 3 Lân Xã (xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 23/10, nơi liên tiếp phát hiện những ca nhiễm COVID-19 vào những ngày qua.

Để phòng chống dịch, UBND xã An Đồng đã cho học sinh Trường tiểu học An Đồng nghỉ học tạm thời.

Cũng trong chiều 4/11, Phó giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục cho biết đã trình kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em đến UBND TP Hải Phòng.

Theo thống kê, TP Hải Phòng có hơn 500.000 trẻ em. Trong kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 lần này của Sở Y tế, 184.673 trẻ em tuổi từ 12 - 17 sẽ được tiêm.

Đọc thêm