Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân: Viết tiếp truyền thống tự hào 100 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được thành lập vào năm 1921, đến nay Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân vừa tròn một thế kỷ gắn bó với sự nghiệp cao cả trồng người. Trải qua 100 năm, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã trở thành ngôi trường giáo dục toàn diện của các thể hệ học sinh, trở thành địa chỉ tin yêu của các bậc cha mẹ học sinh và trở thành niềm tự hào của ngành giáo dục Thủ đô.
Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân: Viết tiếp truyền thống tự hào 100 năm

Từ một ngôi trường có cơ sở vật chất đơn sơ với chỉ 10 lớp học dành cho nữ sinh tiểu học, đến nay Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đang ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế lá cờ đầu trong ngành giáo dục Thủ đô.

Học sinh Tiểu học Lê Ngọc Hân được chăm sóc giáo dục toàn diện, được thỏa sức học tập sáng tạo và được quan tâm phát triển năng lực cá nhân trong mọi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao...

Say mê, miệt mài, tâm huyết, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tích lũy tri thức đó là bản sắc giáo viên của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm. 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, tích cực học tập bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

Nhà trường có trên 70% giáo viên là Đảng viên, tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, liên tục đạt Chi bộ xuất sắc. Công đoàn nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, động viên đoàn viên tích cực thi đua lao động, tạo sự đồng thuận trong hội đồng giáo dục.

Là cái nôi bồi dưỡng nhiều giáo viên giỏi và quản lý giỏi, là điểm sáng trong các phong trào thi đua của quận, thành phố, công đoàn nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ thi đua - Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

Nhà giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

Bên cạnh đội ngũ giáo viên chất lượng, học sinh Tiểu học Lê Ngọc Hân còn được chăm sóc giáo dục toàn diện, được thỏa sức học tập sáng tạo và được quan tâm phát triển năng lực cá nhân trong mọi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.

Trải qua 100 năm, hàng vạn học sinh đã trưởng thành từ Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước để đóng góp hữu ích cho xã hội. Đây là niềm tự hào cũng như sự khẳng định về chất lượng giảng dạy và học tập tại ngôi trường nhiều năm tuổi này.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những thành tích cao quý như: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo…

Phát huy những thành tích trong 100 năm xây dựng và trưởng thành, với sức mạnh truyền thống và nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy và trò Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhất định sẽ đạt được những thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp trăm năm trồng người và mãi mãi là ngôi trường giữa lòng Thủ đô yêu dấu, nơi nâng cánh những ước mơ tuổi thơ, nơi nuôi dưỡng đào tạo nên nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

Đọc thêm