Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sỹ công an hy sinh khi trực chốt chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt phòng, chống dịch COVID-19, Trung úy Nguyễn Văn Chiến bị xe tải tông tử vong. Ghi nhận cống hiến lớn lao của chiến sỹ đã hy sinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Chiến. 
Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung uý Nguyễn Văn Chiến
Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Trung uý Nguyễn Văn Chiến

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 8/8, ông Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên gia đình và truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung uý Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 6/8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Trung úy Chiến đang làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch COVID-19 thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông nhanh đâm vào.

Ngay sau đó, lực lượng tại chốt và người dân đã đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, Trung uý Chiến đã không qua khỏi.

Chiều 7/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Do bố của Trung úy đang đi làm phụ hồ ở miền nam nên không thể về nhìn mặt con lần cuối.

Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Trung úy Nguyễn Văn Chiến được bố trí công tác tại Công an huyện Quỳnh Lưu. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Trung úy Chiến được phân công về trực chốt ở xã Quỳnh Văn khoảng 1 tuần.

Đọc thêm