Truy vết liên quan tiểu thương chợ Ngọc Hà nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phường Đội Cấn (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ Ngọc Hà, tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến một tiểu thương ở chợ này nghi mắc COVID-19 sau khi cho tạm dừng hoạt động và phong tỏa chợ Ngọc Hà từ chiều tối qua.
Chợ Ngọc Hà tạm dừng hoạt đồng vì liên quan đến ca mắc COVID-19.
Chợ Ngọc Hà tạm dừng hoạt đồng vì liên quan đến ca mắc COVID-19.

Trong sáng nay (28/8) nhiều người dân và tiểu thương bất ngờ với thông tin chợ Ngọc Hà tạm thời đóng cửa. Khu vực phong toả tạm thời kéo dài từ đoạn phố Ngọc Hà giao với phố Sơn Tây và nút giao Ngọc Hà – Đội Cấn.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình cũng đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu tất cả những người đã đến chợ Ngọc Hà từ 3 giờ sáng 21/8 đến 17h 27/8 nhanh chóng liên hệ cơ quan y tế gần nhất để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Chợ sẽ tạm thời bị phong tỏa cho đến khi có thông báo mới.

Chợ sẽ tạm thời bị phong tỏa cho đến khi có thông báo mới.

Chợ Ngọc Hà bị phong toả do có 1 tiểu thương, nhà ở huyện Đan Phượng, qua test nhanh ngày 27/8 tại trạm y tế xã Trung Châu (huyện Đan Phượng) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân này là T.T.M.T, nữ, sinh năm 1969, trú tại huyện Đan Phượng. Bệnh nhân bán hàng tại chợ Ngọc Hà, Ba Đình. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, mệt mỏi; ngày 27/8 được lấy mẫu test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi CDC Hà Nội, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, phường Đội Cấn cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chợ, tiến hành truy vết.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trưa nay (28/8) trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng và 23 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Cộng dồn ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.937 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.530 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.407 ca.

Đọc thêm