TT-Huế: Phát hiện xe tải vận chuyển 17 phách gỗ không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Sáng 6/4, phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe tải vận chuyển 17 phách gỗ trái phép.
Phương tiện và tang vật được cơ quan chức năng phát hiện
Phương tiện và tang vật được cơ quan chức năng phát hiện

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 5/4, trong lúc làm nhiệm vụ, tuần tra tại Km 319 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Pê Kêr, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện A Lưới (tỉnh TT- Huế); Đội đặc nhiệm thuộc phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-099.65 do Truần Hữu Huy (SN 1987, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, có hành vi vận chuyển gỗ trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 17 phách gỗ(chưa rỗ chủng loại). Trong quá trình làm việc, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện vận chuyển cùng số gỗ trên để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm