Tư lệnh Cảnh sát biển thăm và làm việc tại xã đảo Thổ Chu

(PLVN) - Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ cũng như biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà đơn vị đóng trên địa bàn đã đạt được.
Thiếu tướng Lê Quang Đạo thay mặt đoàn công tác trao tặng quà cho chính quyền xã đảo Thổ Chu.

Ngày 24/3, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cùng đi với Đoàn có các đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi thăm và làm việc, sau khi nghe báo cáo của Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển số 4/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát biển số 4.

Đồng thời, Tư lệnh Cảnh sát biển cũng biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà đơn vị đã đạt được và mong muốn trong thời gian tới, Trạm Cảnh sát biển số 4 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam: "Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật". Từ đó, đơn vị sẽ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra Trạm Cảnh sát biển số 4.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng trong quản lý và xử trí linh hoạt các tình huống diễn ra trên biển. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Dù trong điều kiện đóng quân xa đất liền và còn nhiều vất vả nhưng trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các cán bộ, chiến sĩ của Trạm Cảnh sát biển số 4/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã luôn đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của trên, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì, thực thi pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các hoạt động công tác dân vận và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác tặng quà các ngư dân xã đảo Thổ Chu.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào bị quân Pôn - pốt giết hại và thế hệ cha anh đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại Thổ Chu.

Đoàn tiến hành chào xã giao, thăm và tặng quà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn như: Trung đoàn 152/Quân khu 9, Trạm Rađa 610/Vùng 5 Hải quân và Đồn Biên phòng Thổ Chu.

Đoàn đã tổ chức trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1 triệu đồng/suất); tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 10 ảnh Bác Hồ, 10 túi thuốc cứu thương, kết hợp phát 200 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân xã đảo.

Trước đó, vào sáng 21/3, trong chuyến công tác tại miền Trung, Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cũng đã có buổi đến kiểm tra công tác sữa chữa tàu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Tại buổi kiểm tra, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cùng các thành viên đoàn công tác đã theo dõi, kiểm tra công tác chuấn bị và thực hành đưa tàu CSB 2013 lên Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Tư lệnh Vùng bằng hệ thống cẩu tàu tự hành để phối hợp với Nhà máy X50 sửa chữa bảo dưỡng theo định kỳ.

Đại tá Lê Đình Cường kiểm tra hoạt động của Trạm sửa chữa tổng hợp BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Đại tá Lê Đình Cường đánh giá cao những cố gắng, chủ động nghiên cứu, học tập, tiếp thu và làm chủ công nghệ, trang thiết bị hiện đại của cán bộ, chiến sĩ Ngành kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền tại đơn vị.

Việc đưa tàu tuần tra Cảnh sát biển lên Trạm sửa chữa tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là một nỗ lực lớn trong công tác làm chủ trang bị kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới hiện đại, tận dụng cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị, qua đó nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của đơn vị; góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao tính chủ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới.

Trong dịp này, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đã thăm, kiểm tra hoạt động của Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, công tác huấn luyện... của các tàu trực thuộc Hải đoàn 21 và khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Đọc thêm