Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp và làm việc với Tham tán Công sứ Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 17/8, tại Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi gặp và làm việc với Ngài Lum Wan Liang - Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam.

Buổi gặp gỡ và làm việc diễn ra nhằm trao đổi quan hệ hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực Cảnh sát biển và tình hình phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ đối với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Malaysia, Việt Nam và thế giới, đồng thời khẳng định: thời gian qua, dưới tác động của dịch bệnh, các hoạt động hợp tác về lĩnh vực Cảnh sát biển giữa hai nước bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì trao đổi, chia sẻ thông tin khi có vụ việc phát sinh trên biển.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai lực lượng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trước tình trạng một số tàu cá Việt Nam vượt qua vùng biển chồng lấn sang đánh bắt cá trên trên vùng biển Malaysia, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá Việt Nam có ý định xâm phạm vùng biển Malaysia và đã có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm (theo đó, tình hình vi phạm đã giảm nhiều).

Thay mặt Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Tham tán Công sứ Lum Wan Liang cảm ơn Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bố trí thời gian cho buổi gặp gỡ này, đồng thời khẳng định: Phía Malaysia coi trọng mối quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia. Phía nội bộ Malaysia đang trong quá trình xem xét dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai lực lượng.

Ngài Tham tán Công sứ cho biết: Chính phủ Malaysia đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam nói riêng trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ngài Tham tán Công sứ cũng mong muốn vấn đề phòng, chống IUU không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, hữu nghị, thân mật, đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tham tán Công sứ Malaysia trao quà lưu niệm.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tham tán Công sứ Malaysia trao quà lưu niệm.

Trước đó, tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá đi khai thác trái phép hải sản ở vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động khai thác thủy sản theo quy định; đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác hải sản hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Một số cơ quan khác như Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng phải tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong nỗ lực ngăn chặn tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác IUU; các vụ ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại các nước, kịp thời phản đối các vụ việc ngư dân Việt Nam bị nước ngoài đối xử thô bạo trên các vùng biển, nhất là tại các vùng biển chồng lấn... Từ đó, nhằm củng cố hồ sơ, bằng chứng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đọc thêm