Tư lệnh Hải quân thăm và làm việc tại Công ty Hoa tiêu Tân Cảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 11/1, tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tham gia đoàn có thủ trưởng các phòng chức năng của Quân chủng.
Tư lệnh Hải quân thăm và làm việc tại Công ty Hoa tiêu Tân Cảng

Tham gia đón đoàn công tác có Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty (TCT) Tân Cảng Sài Gòn; Ban Tổng giám đốc, đại diện các phòng chức năng và toàn thể cán bộ, người lao động công ty Hoa tiêu Tân Cảng.

Theo Đại tá Hoàng Thanh Bình - Giám đốc Công ty, năm 2021, Công ty đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, xây dựng cho cán bộ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép, vừa duy trì sản xuất thông suốt và phòng, chống dịch hiệu quả.

Đại tá Hoàng Thanh Bình, Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2021

Đại tá Hoàng Thanh Bình, Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2021

Trong năm, Công ty đã tổ chức hoa tiêu lai dắt cho trên 50 lượt tàu quân sự trong và ngoài nước cập cảng quốc tế Cam Ranh và Căn cứ 696 và hoa tiêu cho trên 338 lượt tàu hàng cỡ lớn, siêu trường, siêu trọng cập, rời cảng khu vực Cái Mép an toàn tuyệt đối. Tổ chức cứu hộ thành công các tàu lớn, bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải. Tiêu biểu như tàu MOL CHARISMA, JAKATA VOYAGER, ONE SWAN… Khẳng định năng lực, chuyên môn tay nghề cao của đội ngũ Hoa tiêu Tân Cảng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng vị thế, năng lực cạnh tranh cho các cảng thuộc hệ thống Tân Cảng Sài Gòn...

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kết luận buổi làm việc

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Tư lệnh Hải quân đã biểu dương những kết quả đã đạt được của công ty Hoa tiêu Tân Cảng trong năm 2021. Ông yêu cầu trong thời gian tới, cấp uỷ, chỉ huy các cấp, cán bộ, người lao động của công ty tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ. Xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành Hoa tiêu của quốc gia.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, Tư lệnh Hải quân đã gửi lời chúc tết tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty; yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cấp tổ chức cho người lao động đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và duy trì hoạt động sản xuất thông suốt.

Đọc thêm