Từ ngày 4/4, học sinh Tiểu học và lớp 6 Nam Định trở lại học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các lớp mầm non tại Nam Định chưa đi học; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến lớp trở lại từ ngày 4/4 (trừ địa phương cấp độ dịch mức 4). Các trường chưa tổ chức ăn bán trú và đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Chiều 30/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch , đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.
Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo thông tin, tính đến 7h ngày 30/3/2022, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận tổng số 284.220 ca mắc COVID-19, trong đó 212.354 ca tại cộng đồng (chiếm 74,7%) và 71.866 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

Nam Định đang quản lý, điều trị 11.711 bệnh nhân COVID-19, trong đó 11.331 ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà (96,8%) và 380 ca được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế (3,2%). Trong 5 ngày qua, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm xuống dưới 1.000 ca.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh Nam Định đã tiêm 3.233.642 liều cho người từ 18 tuổi trở lên; tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,2%; mũi 2 đạt 97,7%; mũi 3 đạt 82% so với số người có mặt tại địa phương. Tỷ lệ trẻ từ 12-18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,6%; mũi 2 đạt 98,9%.

Thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp đảm bảo thống nhất, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhận định: Thời gian qua tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm rõ rệt, ở mức dưới 1.000 ca/ngày. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tại địa phương, đơn vị.

Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao ý thức của toàn dân về phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch; rà soát cơ sở cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tiết kiệm; dừng hoạt động cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An (Vụ Bản) từ 1/4/2022; đóng cửa cơ sở cách ly tuyến huyện.

Về công tác tiêm chủng, Sở Y tế hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, động viên gia đình đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi; rà soát, tiêm đủ mũi 2 cho trẻ từ 12-18 tuổi; tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương.

Về tổ chức dạy học: các lớp mầm non chưa đi học; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học từ ngày 4/4 (trừ địa phương cấp độ dịch mức 4), chưa tổ chức ăn bán trú và đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Sở VH, TT và DL phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các sự kiện văn hóa, thể thao, các điểm danh lam thắng cảnh…

Ngành Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo pháp luật.

Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ chính sách, chi tiêu phòng, chống dịch theo quy định.

Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các KCN của tỉnh tham mưu, triển khai chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định, không trục lợi chính sách.

Đọc thêm