Tự nhận "chạy" làm sổ đỏ để chiếm đoạt 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù không có thẩm quyền và khả năng, nhưng nhận thấy bị hại đang gặp vướng mắc trong thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Nguyễn Tú Anh hứa hẹn giúp "chạy", lợi dụng để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vừa qua, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tú Anh (47 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Tú Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Đối tượng Nguyễn Tú Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND H.Hưng Hà phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Nguyễn Tú Anh và anh T.V.D quen biết nhau. Trong một lần nói chuyện Tú Anh thấy anh D. đang bị vướng mắc một số thủ tục nên chưa thể làm sổ đỏ cho mảnh đất của mình.

Tú Anh đã hứa hẹn với anh D. là sẽ hoàn thiện thủ tục giúp anh D. và đề nghị anh D. đưa cho mình 500 triệu đồng để đi làm sổ đỏ.

Tuy nhận tiền của anh D. từ lâu nhưng Tú Anh không thực hiện đúng lời hứa. Vụ việc bị Công an phát hiện sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tú Anh không có khả năng làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số tiền Tú Anh nhận của anh D. đã đem sử dụng vào mục đích khác.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà đang khẩn trương phối hợp Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm