Từ phản ánh của Báo PLVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo làm rõ sai phạm tại công trình số 84 đường Láng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) tại công trình xây dựng số 84 đường Láng (Quận Đống Đa).
Căn hộ xây dựng trái phép nằm chình ình trên phần đất dự án 90 đường Láng (Ảnh: Peach)
Căn hộ xây dựng trái phép nằm chình ình trên phần đất dự án 90 đường Láng (Ảnh: Peach)

Từ phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam

Ngày 6/4/2022, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên dư luận báo chí liên quan đến công trình xây dựng tại số 84 đường Láng (quận Đống Đa), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý. Nội dung chỉ đạo được nêu trong Công văn số 354 - CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, gần đây báo chí phản ánh về công trình nhà 5 tầng xây không phép trên đất lấn chiếm tại số 84 Đường Láng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Quận ủy Đống Đa chỉ đạo UBND quận khẩn trương kiểm tra, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy việc chấp hành pháp luật về đầu tư - xây dựng, đất đai và quản lý trật tự xây dựng tại công trình xây dựng nhà 5 tầng số 84 đường Láng (trên phần đất lấn chiếm của dự án số 90 đường Láng), phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa như thông tin báo chí nêu.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP, Quận ủy Đống Đa chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng tại số 84 đường Láng (quận Đống Đa) theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội. Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4/2022.

Vấn đề liên quan đến công trình xây dựng này báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài phản ánh.

Cụ thể, ngày 29/12/2021 Báo PLVN đưa tin “Dự án gần 800 tỷ trên đất vàng Hà Nội phải dừng triển khai suốt 8 tháng vì một hộ dân”

Đến ngày 02/03/2022, báo đăng “Gần 1 năm phải dừng thi công vì hộ dân lấn chiếm đất, dự án 800 tỷ đồng ở đất vàng Hà Nội “ngóng” cơ quan chức năng”. Gần đây nhất là ngày 27/3, báo PLVN tiếp tục phản ánh “Trách nhiệm xử lý công trình lấn chiếm trên đất vàng 90 đường Láng thuộc về ai?”

Ngang nhiên lấn chiếm “đất vàng”

Như báo PLVN đã thông tin, dự án TNR The Nosta tại khu đất vàng 90 đường Láng được đầu tư gần 800 tỷ đồng đã dừng triển khai gần một năm vì một hộ dân lấn chiếm, xây nhà kiên cố 5 tầng trên mặt bằng đã được cấp phép xây dựng của dự án.

Phối cảnh công trình trị giá gần 800 tỷ đồng tại 90 đường Láng

Phối cảnh công trình trị giá gần 800 tỷ đồng tại 90 đường Láng

Trước đó để thông tin tới bạn đọc, phóng viên báo PLVN đã liên hệ với UBND phường Ngã Tư Sở để tìm hiểu sự việc. Tại buổi làm việc ngày 17/3/2022, đại diện phường Ngã Tư Sở cho biết việc xây dựng thi công ở khu đất 90 đường Láng địa phương đã phát hiện vào năm 2019. Tuy nhiên đại diện UBND phường cho rằng, hiện mới xác định có hành vi vi phạm, tuy nhiên hiện chưa xác định được chủ thể, cụ thể ai là người đã xây dựng ngôi nhà 5 tầng trên nên hướng giải quyết và thời gian giải quyết chưa thể đưa ra cụ thể.

Thế nhưng, tại công văn số 352/UBND-QLTTXDĐT của UBND Quận Đống Đa gửi Sở Xây dựng Hà Nội ngày 25/02/2022 có nêu rõ chủ cũ của ngôi nhà “đã bán nhà cho bà Ngô Thị Lâm hộ khẩu thường trú tại Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội (có số nhà cụ thể) từ tháng 9/2019, phần nhà đất tại 82, 84 đường Láng, tiếp giáp với phần đất tại 90 đường Láng. Hiện nhà này đang tiến hành sửa chữa thông ra 90 đường Láng nhưng chủ nhà là bà Lâm không có mặt, không mở cửa, Công an Phường không kiểm tra được”.

Cũng tại công văn này, UBND Quận Đống Đa đã báo cáo các hành vi cố tình chống đối của chủ thể căn nhà trái phép như: từ ngày 12/12/2019 đến 14/12/2021 UBND phường Ngã Tư Sở đã gửi 04 giấy mời đến địa chỉ thường trú của bà Ngô Thị Lâm tại địa chỉ nêu trên, đồng thời lập 06 biên bản làm việc nhưng chủ nhà vẫn cố tình trốn tránh, không đến làm việc. Không những vậy, sáng ngày 6/12/2019 có 15 xe ba bánh, loại xe thương binh đỗ trước cửa nhà số 82, 84 đường Láng.

Việc lấn chiếm sai phạm cũng một lần nữa được UBND Quận Đống Đa khẳng định trong công văn số 352/UBND-QLTTXDĐT. Cũng tại công văn này, UBND Quận Đống Đa đã đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn về quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai và hướng giải quyết vi phạm triệt để.

Phản hồi các kiến nghị nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn số 1700 hướng dẫn cụ thể các căn cứ để xử lý vi phạm, trong đó nêu rõ: “Trường hợp đối tượng không ký biên bản vi phạm hành chính và cố tình không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì việc thiết lập biên bản vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt được thực hiện theo Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.”

Công văn cũng nêu rõ, căn cứ quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố, việc xử lý vi phạm tại địa chỉ trên thuộc trách nhiệm của UBND Quận Đống Đa. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBNQ Quận Đống Đa chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND phường Ngã Tư Sở chủ động rà soát hồ sơ vi phạm, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc này.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng tìm phương án xử lý thì dự án vẫn phải ngừng thi công, chủ đầu tư vẫn tiếp tục chịu thiệt hại. Mới đây, một lần nữa, chủ đầu tư lại có công văn gửi UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng cho biết Công ty vẫn đang tích cực phối hợp với Sở TNMT, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa cùng các ban ngành của quận và UBND phường Ngã Tư Sở để giải quyết đối với công trình vi phạm trên nhưng đến nay hành vi vi phạm của chủ công trình nhà 5 tầng tại địa chỉ số 84 đường Láng không phép vẫn chưa bị xử lý.

Đọc thêm