Tụ tập trong lúc giãn cách xã hội, hàng chục người ở Phú Yên bị phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   25 người ở Phú Yên bị phạt hành chính do tụ tập đông người giữa lúc giãn cách xã hội với số tiền lên đến hơn 370 triệu đồng
16 người tụ tập đánh bài trong lúc giãn cách xã hội.
16 người tụ tập đánh bài trong lúc giãn cách xã hội.

Chiều 26/8, ông Nguyễn Lê Vi Phúc – Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 người có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo đó, mỗi người bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, lúc 19h40 ngày 19/8, Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TP Tuy Hòa tiến hành đột kích tụ điểm đánh bạc tại số nhà 18 Lê Quý Đôn, Phường 4, TP Tuy Hòa, phát hiện bắt giữ 16 đối tượng đang tụ tập đánh bạc, sát phạt bằng tiền. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ gần 45 triệu đồng và nhiều xe mô tô.

Cũng trong ngày 26/8, ông Nguyễn Văn Tĩnh – Chủ tịch UBND TX Đông Hòa cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp, mỗi trường hợp 15 triệu đồng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với tổng số tiền 135 triệu đồng. Các đối tượng này đã tập trung đông người trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

9 nam thanh, nữ tú tụ tập tại nhà thuê nhưng không trình bày được lý do.

9 nam thanh, nữ tú tụ tập tại nhà thuê nhưng không trình bày được lý do.

Trước đó, lúc 9h ngày 9/8, Công an phường Hòa Vinh kiểm tra nhân, hộ khẩu tại nhà ở khu phố 5, phường Hòa Vinh do Phan Thị Kim Thảo (SN 1994, trú xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) thuê ở, phát hiện 9 trường hợp tập trung tại đây, không trình bày được lý do chính đáng.

Đọc thêm