Tụ tập uống nước chè, 5 người bị phạt 50 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang thực hiện chỉ thị 16 nhưng 5 người trú tại các địa phương khác nhau đã tụ tập ngồi uống nước chè. 5 trường hợp trên đã bị xử phạt 50 triệu đồng.
Tụ tập uống nước chè, 5 người phải nộp phạt 50 triệu đồng (ảnh minh họa)
Tụ tập uống nước chè, 5 người phải nộp phạt 50 triệu đồng (ảnh minh họa)

UBND huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vừa ra 5 quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp về hành vi vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”. Mỗi trường hợp bị xử phạt 10 triệu đồng. Cả 5 trường hợp bị xử phạt đều trú trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 29/8, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an xã Diễn Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khu vực xã Diễn Thành, tổ công tác phát hiện tại nhà bà L.T.M (SN 1964) trú xã Diễn Thành tập trung đông người uống nước chè, vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Tổ công tác đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu. Sau đó, huyện này đã ra quyết định xử phạt như trên.

Đến nay, Nghệ An ghi nhận 1.570 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương, trong đó Diễn Châu: 132

Hiện, huyện Diễn Châu đang thực hiện Chỉ thị 16. Từ ngày 20/8 - 1/9, huyện Diễn Châu đã xử phạt 227 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền hơn 623 triệu đồng.

Đọc thêm