Tưng bừng lễ hội áo dài phụ nữ tỉnh Bắc Giang năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/4 tại trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ hội Áo dài Phụ nữ tỉnh Bắc Giang năm 2022 và trao giải Cuộc thi “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động năm 2022”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, chào đón sự kiện Bắc Giang đăng cai thi đấu môn Cầu lông SEA games 31 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, ngày 26/04 tại trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ hội Áo dài Phụ nữ tỉnh Bắc Giang năm 2022 và trao giải Cuộc thi “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động năm 2022”.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh.

Về dự chương trình có đại diện lãnh đạo các ban: Tuyên giáo, Nữ công (Hội LHPN Việt Nam).

Tại lễ hội, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam người mang tà Áo Dài Việt Nam quảng bá đến những tuần lễ thời trang thế giới như Mỹ, Pháp và các kinh đô thời trang lớn trên thế giới, ông có mang đến 2 bộ sưu tập mang tên: “ Về Miền Di Sản” lấy cảm hứng từ các di sản văn hoá VN đã được UNESCO công nhận, do hơn 100 nghệ nhân thêu may; BST “ Giấc Mơ” sử dụng chất liệu lụa nhung, BST lấy cảm hứng từ tinh hoa của gốm Bát Tràng vẽ lên bức tranh huyền bí, đầy màu sắc từ lòng đất mẹ.

Ngoài ra đến với lễ hội áo dài Bắc Giang, NTK Huyền Nguyễn “ truyền nhân ” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng mang đến BST “Mộc Bản” lấy cảm hứng từ mộc bản kinh phật đang lưu trữ tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Có thể thấy, thông qua việc đưa hình ảnh các di sản đặc trưng, tiêu biểu cho văn hóa nước nhà lên tà áo dài truyền thống, các NTK đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Cũng tại chương trình này, BTC đã trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, người lao động năm 2022” gồm : 01 giải đặc biệt, 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba, 30 giải khuyến khích cho cá nhân; 01 giải cá nhân có lượt tương tác nhiều nhất và 01 giải tập thể cho đơn vị có nhiều ảnh đạt chất lượng cao nhất.

Chương trình đã tôn vinh, quảng bá hình ảnh, lan toả vẻ đẹp áo dài truyền thống Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào và phát huy di sản văn hóa Việt, giữ gìn, bảo tồn, giá trị lịch sử, bản sắc áo dài truyền thống, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Đọc thêm