Từng bước hoàn thiện công tác giao quân 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại thời điểm này, nhiều địa phương đang chuẩn bị triển khai, tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Sau khi khám tuyển sức khoẻ xong, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương sẽ tiến hành phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, góp phần giao quân đạt kết quả tốt.
TP. Huế khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ.
TP. Huế khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Triển khai khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ

Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) 2015, lịch công dân nhập ngũ năm 2022 sẽ vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3/2022. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Do đó, công dân từ đủ 18 tuổi đến 25 tuổi phải tham gia khám sức khỏe NVQS, đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (chưa nhập ngũ) thì đến 27 tuổi.

Thời gian khám sức khỏe NVQS cho đợt nhập ngũ đầu năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.

Tại thời điểm này, nhiều địa phương đang chuẩn bị triển khai, tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

TP. Ninh Bình sẽ tổ chức khám sức khỏe NVQS cho công dân từ ngày 30/11/2021 đến ngày 3/12/2021. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã cấp Lệnh gọi khám sức khỏe cho các phường, xã trước ngày 12/11/2021; Các cơ quan trước ngày 18/11/2021.

Về tiêu chuẩn, công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, những địa phương khó khăn không bảo đảm đủ chỉ tiêu gọi đến số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. Chú trọng tuyển chọn những công dân đã qua cao đẳng, đại học để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội.

Về sức khỏe, thực hiện theo Thông tư số 16 ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng “quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Về chính trị, thực hiện theo Thông tư số 50 ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng- Bộ Công an “quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Trong khi đó, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, từ ngày 9 đến 30/11, Hội đồng NVQS TP. Huế tổ chức khám sức khỏe NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân (CAND) cho các thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố.

Hội đồng NVQS TP. Huế đã phát lệnh gọi hơn 2.000 thanh niên tham gia khám tuyển NVQS và CAND. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, đã qua vòng khám sơ tuyển tại 36 phường, xã và các cơ quan trên địa bàn thành phố.

Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa điểm trong toàn thành phố, vì vậy để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Hội đồng NVQS TP. Huế chỉ tổ chức khám tuyển cho các thanh niên ở vùng xanh và vùng vàng; đồng thời yêu cầu các địa phương phải tiến hành test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tất cả các thanh niên tham gia khám tuyển. Riêng đối với thanh niên ở các vùng cam và vùng đỏ Hội đồng NVQS sẽ có kế hoạch tổ chức khám bổ sung.

Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe NVQS của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân có nghĩa vụ có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS.

Nếu không có mặt để khám sức khỏe NVQS, công dân có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trốn tránh NVQS với hình phạt có thể lên đến 05 năm tù.

Nội dung khám tuyển năm nay sẽ gồm: Đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, nội, ngoại khoa, mắt, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt và đặc biệt là các thanh niên sẽ phải tiến hành xét nghiệm các loại bệnh về đường máu như HIV, viêm gan B và test nhanh heroin trong nước tiểu…

Sau khi khám tuyển sức khoẻ xong, Hội đồng NVQS TP. Huế sẽ tiến hành phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ những thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ, trình độ văn hoá phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thâm nhập “3 gặp, 4 biết”, bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật, góp phần giao quân đạt kết quả tốt.

Để công tác tuyển quân đạt chất lượng và hiệu quả cao

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là khâu đầu tiên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực trong quân đội. Thực hiện tốt công tác tuyển quân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.

Năm 2021, công tác tuyển quân tiến hành trong điều kiện còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của các địa phương trên cả nước. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyển quân còn một số hạn chế, bất cập do công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS còn hạn chế, chưa sâu rộng. Hoạt động đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện quy trình các bước trong tuyển quân có địa phương chưa chặt chẽ, có địa phương tỷ lệ công dân đủ sức khoẻ so với số lượng điều khám còn thấp dưới 35%; vẫn còn để lọt những công dân mắc bệnh xã hội, không đủ sức khoẻ nhập ngũ, phải bù đổi; có địa phương giao chỉ tiêu tuyển quân chưa gắn với địa bàn xây dựng đơn vị dự bị động viên…

Mục tiêu là tuyển chọn đủ số lượng, nâng cao chất lượng, không để xã trắng không có công dân nhập ngũ, chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực, lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Vì vậy, các Quân khu đã ra các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để các địa phương chủ động sớm có kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo đó, cơ quan quân sự các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các văn bản và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của nhân dân, của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện đúng, đủ quy trình các bước, tăng cường chỉ đạo bước rà duyệt, sơ tuyển ở cấp xã và khám tuyển ở cấp huyện.

Cơ quan quân sự các cấp nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, diện công dân được tạm hoãn, được miễn gọi nhập ngũ, công dân đủ điều kiện nhập ngũ đang tạm vắng… để tham mưu cho chính quyền giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với khả năng, điều kiện của từng địa phương, gắn với địa bàn đơn vị động viên.

Phát lệnh gọi nhập ngũ đúng Luật và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các địa phương tổ chức tốt Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân ở 2 cấp; thực hiện 100% công dân nhập ngũ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có lệnh gọi nhập ngũ, được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao quân.

Đọc thêm