Tuổi trẻ biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, giai đoạn 2022 - 2027. Đến dự có Đại tá Nguyễn Quốc Cường Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng; lãnh đạo Tỉnh đoàn và 75 đoàn viên.

Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng hiện có 7 chi đoàn cơ sở, 126 đoàn viên. Trong giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng đã thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” gắn với triển khai 3 chương trình, 3 phong trào hành động cách mạng lớn của đoàn. Bên cạnh đó, trong đại dịch COVID-19, đoàn thanh niên đã hăng hái nhận nhiệm vụ và xông pha ở những nơi khó khăn, chung sức cùng địa phương, đơn vị ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường mong rằng Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”.Đại tá Nguyễn Quốc Cường mong rằng Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Quốc Cường đề nghị Đoàn Thanh niên BĐBP Sóc Trăng luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, “giỏi một việc, biết nhiều việc”.

Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự rèn luyện vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đọc thêm