Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu xung kích, tình nguyện, vì an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Bạc Liêu, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an. Đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cùng tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không ngừng trưởng thành và cống hiến

Phát huy truyền thống 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu luôn thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiêu biểu nhất phải kể đến là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” - một phong trào thi đua lớn, quan trọng, được thực hiện xuyên suốt trong tuổi trẻ lực lượng CAND toàn quốc.

Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an toàn tỉnh phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các cấp bộ Đoàn trong Công an tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nhiều kế hoạch, biện pháp công tác quan trọng nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng cống hiến của từng đoàn viên, thanh niên.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, tổ chức ký giao ước thi đua, báo công dâng Bác... Qua đó, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, góp phần giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, về truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND.

Ngôi nhà 19/8” – mô hình thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Bạc Liêu trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Ngôi nhà 19/8” – mô hình thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Bạc Liêu trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Bạc Liêu cũng phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự địa phương. Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu luôn có mặt ở hầu hết các nhiệm vụ công tác Công an như: tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; bám sát địa bàn, mục tiêu phức tạp về tình hình an ninh, trật tự; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;… Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thời gian qua, đã có hơn 1.700 lượt đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, trực tiếp phối hợp các lực lượng Y tế, Quân sự, các Tổ COVID-19 cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tại 332 chốt phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh, an toàn 187 khu cách ly tập trung, 13 khu điều trị và trên 300 khu vực phong tỏa, vùng thiết lập cách ly y tế trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thực hiện công tác Đoàn, phong trào thanh niên, đã góp phần rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên ý thức tự giác, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, lòng say mê, tận tụy trong công việc; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ Công an Bạc Liêu phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an Bạc Liêu còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, học tập kinh nghiệm với các cơ sở đoàn địa phương, về nguồn làm công tác an sinh xã hội. Các cấp bộ đoàn Công an toàn tỉnh đã tổ chức hàng chục chuyến về nguồn thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nghèo… với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị chức năng nghiệm thu máy rửa tay sát khuẩn do Chi đoàn Kỹ thuật hình sự nghiên cứu, chế tạo.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị chức năng nghiệm thu máy rửa tay sát khuẩn do Chi đoàn Kỹ thuật hình sự nghiên cứu, chế tạo.

Theo chia sẻ của Thượng úy Trần Thị Kim Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Công an Bạc Liêu vẫn được duy trì thường xuyên với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 19/8”; tiếp sức mùa thi; tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; đóng góp Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19; chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; nấu hàng trăm suất ăn đồng đội cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch; cùng hàng trăm phần quà thiết thực gửi đến các chốt kiểm soát dịch và người dân khu cách ly, phong tỏa, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh,… Qua đó, tô thắm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng Nhân dân.

Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu luôn đồng hành, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu luôn đồng hành, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Với phương châm “Sáng tạo là nhiệm vụ”, đoàn viên, thanh niên Công an Bạc Liêu đã, đang và sẽ phát huy tối đa sức sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện. Điển hình là Chi đoàn Kỹ thuật hình sự đã nghiên cứu, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động bố trí nhiều khu vực trong trụ sở Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Gần đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã sản xuất các chương trình tuyên truyền bằng hình thức video clip phát trên mạng xã hội Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ. Qua đó, góp phần góp phần thông tin đến quần chúng Nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; đồng thời, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, tuổi trẻ Công an Bạc Liêu nguyện ra sức học tập, rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành, không ngại hy sinh, gian khổ, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an Bạc Liêu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, từng bước tạo niềm tin vững chắc về thế hệ kế thừa sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Đọc thêm