Tuyên Quang: "Hô biến" đất công thành đất tư, cán bộ địa chính xã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lý Tiến Tùng và Đỗ Duy Thêm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn "hô biến" nhiều diện tích đất công do nhà nước quản lý thành đất của tư nhân, gây thiệt hại về tài sản của nhà nước.
Đỗ Duy Thêm (trái) và Lý Tiến Tùng (phải) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đỗ Duy Thêm (trái) và Lý Tiến Tùng (phải) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang hôm 7/6 xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lý Tiến Tùng, sinh năm 1992, trú tại Tổ 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang và Đỗ Duy Thêm, sinh năm 1978, trú tại thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hai đối tượng trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự. Đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Đỗ Duy Thêm.

Trước đó, hôm 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra năm 2015 tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2015 khi đang là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên TĐBĐ Lý Tiến Tùng đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (hiện Tùng đã nghỉ việc, làm lao động tự do).

Khi đó, Đỗ Duy Thêm là công chức địa chính xây dựng của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã làm giả giấy tờ, tài liệu nguồn gốc thửa đất có diện tích 263,3m2 tại thôn Khoan Lư, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để chuyển nguồn gốc thửa đất trên từ đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước thành đất tư của cá nhân, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm