Tuyên Quang kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

(PLVN) -  Chiều ngày 11/5, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2022).
Các đại biểu dự Tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2022) do Sở Công Thương tổ chức
Các đại biểu dự Tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2022) do Sở Công Thương tổ chức

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở Công Thương và các đại biểu dự đã có những ý kiến phát biểu nêu rõ, ngày 14/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, từ đây, ngành Công Thương Việt Nam bắt đầu mở ra trang sử vẻ vang của mình, khi đó Bộ Công Thương đóng tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với ngành Công Thương cả nước, những năm qua, ngành Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về phát triển công nghiệp, thương mại, trong đó “Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng từng bước tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội tỉnh Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Công Thương tỉnhÔng Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội tỉnh Tuyên Quang tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh

Hiện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang tích cực phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm (2021-2026). Trong đó “Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.735 tỷ đồng, Giá trị xuất khẩu đạt 220 triệu USD. Cơ cấu kinh tế của tỉnh được xác định: Các ngành dịch vụ 44,5%, công nghiệp - xây dựng 34,1%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,4%.

Đề nghị ngành Công Thương Tuyên Quang tiếp tục phát huy 71 năm lịch sử vẻ vang của ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, đáp ứng sự mong mỏi, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Đọc thêm