Tuyên Quang thảo luận về mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

(PLVN) - Nếu được thông qua, Nghị quyết về tổ chức và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam sẽ đem lại cơ hội giúp phạm nhân tích cức học và nâng cao tay nghề, có điều kiện tố để tái hòa nhập xã hội.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc với Trại giam Quyết Tiến về việc tổ chức lao động và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc với Trại giam Quyết Tiến về việc tổ chức lao động và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Sáng 11/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc với lãnh đạo Trại giam Quyết Tiến (Cục C10 - Bộ Công an) để có cơ sở tham gia thảo luận, xây dựng Nghị quyết về việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo báo cáo, hiện tại trại giam Quyết Tiến đang quản lý và giam giữ 4.259 phạm nhân, trong đó nam là 3.330 và nữ là 929. Những năm qua, trại giam Quyết Tiến đã tìm kiếm mở rộng ngành nghề, liên kết với một số công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và tỉnh lân cận để tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân.

Quá trình liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đã giúp cho trại giảm tải áp lực về tìm kiếm việc làm, tăng giá trị đầu tư trở lại. Đồng thời các phạm nhân được lao động phù hợp với sức khỏe, trình độ năng lực, có thêm thu nhập cải thiện đời sống, góp phần giúp phạm nhân yên tâm tư tưởng, tích cực lao động, học tập cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tạo được tâm lý, kỹ năng, thái độ tự tin để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Việc quản lý phạm nhân lao động, hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam luôn đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Trong buổi thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về cơ sở pháp lý, thực tiễn về vấn đề thí điểm tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, đặc biệt là phải nỗ lực tạo điều kiện cho phạm nhân tiếp thu được kiến thức trong dạy nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề để sau khi chấp hành án có thể tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

Phát biểu kết luận buổi thảo luận, bà Ma Thị Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang, đánh giá cao hiệu quả công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam của Trại giam Quyết Tiến. Đồng thời, bà Thúy bày tỏ sự đồng tình với dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Khi Nghị quyết được thông qua sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo, đây cũng là cơ hội giúp phạm nhân tiếp tục có nhiều cơ hội học nghề, nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Với các ý kiến, kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp, tham gia đóng góp vào dự thảo Nghị quyết trình thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đồng thời đề xuất với các cấp, các ngành liên quan để thực hiện hiệu quả tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Đọc thêm