Tuyên Quang: Trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, khó khăn

(PLVN) - Chiều 11/5, tại hai xã Minh Thanh và Trung Yên, huyện Sơn Dương, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao nhà cho các gia đình tại huyện Sơn Dương
Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao nhà cho các gia đình tại huyện Sơn Dương

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, và đại diện các nhà tài trợ.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tuyên Quang đã có gần 5.700 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà. Tuy nhiên tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh Tuyên Quang vẫn còn trên 50 nghìn hộ nghèo tập trung tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có gần 4 nghìn hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát, có nguy cơ sập đổ khi vào mùa mưa bão. Để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm bình quân 2-2,5% hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ, chung tay giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi LễThượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển. Những năm qua Bộ Công an luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo trên địa bàn cả nước.

Trong đó, năm 2021, Bộ đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ xây dựng 200 ngôi nhà nhân ái cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đảm bảo 3 tiêu chí “nền cứng, vách cứng, mái cứng”.

Trong năm nay, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến đúng dịp Kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám thành công, 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) sẽ hoàn thiện 1.400 ngôi nhà tình nghĩa, bàn giao cho những hộ dân nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cam kết sẽ quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ, trong đó giao Công an tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt làm nhà cho hộ nghèo đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao nhà cho các hộ gia đình đúng tiến độ đề ra.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trao nhà cho gia đình anh Ma Văn Bình, sinh năm 1994, tại thôn Dõn, xã Minh Thanh và gia đình ông Ma Văn Sang, sinh năm 1945, tại thôn Yên Thượng, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.

Đọc thêm