TX Điện Bàn (Quảng Nam): Xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ sau tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nhâm Dần 2022, nhu cầu đi lại, vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao, cũng là lúc tình trạng xe quá tải chở cát ướt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có xu hướng bùng phát trở lại.
TX Điện Bàn (Quảng Nam): Xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ sau tết

Tình trạng xe quá khổ, quá tải, có dấu hiệu vi phạm kích thước thành, thùng xe, không chỉ tàn phá hạ tầng giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

Có mặt tại tuyến đường ĐT 609 đoạn qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chỉ trong thời gian ngắn, phóng viên ghi nhận hàng loạt xe quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường này. Phần lớn các xe đều vận chuyển cát vừa mới khai thác, cát còn ướt chảy nước lênh láng xuống mặt đường, đồng thời chở cát có ngọn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.

Hằng ngày có hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, cơ nới thành, thùng xe chở cát ướt di chuyển trên tuyến đường ĐT 609

Hằng ngày có hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, cơ nới thành, thùng xe chở cát ướt di chuyển trên tuyến đường ĐT 609

Những chiếc xe chất đầy cát, chở có ngon, nước chảy lênh láng rất dẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Những chiếc xe chất đầy cát, chở có ngon, nước chảy lênh láng rất dẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Theo lộ trình hầu hết các xe quá khổ, quá tải này chạy trên tuyến đường ĐT 609 di chuyển từ thị trấn Ái Nghĩa chạy về hướng Thị xã Điện Bàn. Đặc biệt trên đầu cabin những chiếc xe này gắn như: Nhật Ánh, Thiện Nhân, Lê Lộc Phát, T,…

Trên đầu cabin những chiếc xe này gắn như: Nhật Ánh, Thiện Nhân, Lê Lộc Phát, T,…

Trên đầu cabin những chiếc xe này gắn như: Nhật Ánh, Thiện Nhân, Lê Lộc Phát, T,…

Ông Nguyễn Quang Huy chuyên chạy xe dịch vụ qua tuyến đường này cho hay: “Ngày nào cũng như ngày nào xe chở cát chạy liên tục, xe nào xe nấy chất như cái núi nhìn phát sợ, xe này các anh biết rồi chạy thì khỏi bàn, kinh khủng lắm”.

Ngoài ra, một số người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này bức xúc, xe chở vật liệu thì chả có gì đáng nói đằng này mình mà đi xe máy sau nó nào là nước bắn, nào là cát bay chịu không nổi, xe cộ mà nó chở thế kia đường chả mấy chốc mà xuống cấp.

Có những chiếc xe có dấu hiệu cơ nới gần 1/3 thành thùng xe

Có những chiếc xe có dấu hiệu cơ nới gần 1/3 thành thùng xe

Những chiếc xe di chuyển qua địa phận TX Điện Bàn, cát rơi vãi khắp mặt đường

Những chiếc xe di chuyển qua địa phận TX Điện Bàn, cát rơi vãi khắp mặt đường

Trước thực trạng trên đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cần sớm vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng, thay đổi kết cấu thành thùng xe, đồng thời đảm bảo ATGT cho người dân tham gia giao thông, tránh tình trạng gây ra tai nạn giao thông đáng tiếc và ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy ra.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm