Văn nghệ sĩ chung tay xây dựng văn hóa, con người “Đất Sen hồng” nghĩa tình, năng động, sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh vừa có buổi gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ với chủ đề “Văn nghệ sĩ Đất Sen hồng chung tay xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Tại buổi gặp, văn nghệ sĩ nêu lên những kiến nghị, đề xuất để văn nghệ sĩ có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà. Trong đó, phía chính quyền cần có cơ chế hỗ trợ về tài chính để văn nghệ sĩ có điều kiện đầu tư chuyên sâu hơn trong việc sáng tác nghệ thuật; tạo thuận lợi để văn nghệ sĩ tiếp cận được nguồn tư liệu làm cảm hứng, chất liệu để sáng tác; quảng bá, lan tỏa tác phẩm nghệ thuật; đưa thể loại phê bình văn học nghệ thuật vào Giải thưởng Nguyễn Quang Diêu của tỉnh.

Văn nghệ sĩ sẽ có nhiều sáng tác hay góp phần quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng.

Văn nghệ sĩ sẽ có nhiều sáng tác hay góp phần quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận các ý kiến góp ý của văn nghệ sĩ và cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm giá trị về văn hóa, con người Đồng Tháp, sự vươn lên, nỗ lực của con người Đồng Tháp, sự năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành; góp phần quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng.

Với sự đa dạng đề tài và phong phú của cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tin tưởng văn nghệ sĩ sẽ có nhiều cảm hứng sáng tác và mong muốn văn nghệ sĩ khai thác sâu hơn, đa dạng hơn các khía cạnh đề tài để có tác phẩm hay và thể hiện được khí thế, quyết tâm mới sau đại dịch Covid-19.

Đọc thêm