Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên “tiếp lửa” cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 21 và 22/5, Văn phòng báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên đã phối hợp với Công ty Kanglongda (Đóng ở khu công nghiệp Phong Điền) đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phong Điền, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Nhà báo Quang Tám cùng đại diện Công ty Kanglongda trao quà tại huyện Phúc Lộc.
Nhà báo Quang Tám cùng đại diện Công ty Kanglongda trao quà tại huyện Phúc Lộc.

Huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc là cửa ngõ phía Bắc và phía Nam thành phố Huế. Những ngày qua, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch này luôn phải nỗ lực 24/24h trong thời tiết khắc nghiệt.

Mỗi ca chốt kiểm soát y tế được bố trí từ 5 - 10 người làm nhiệm vụ kiểm soát tất cả phương tiện, hành khách vào tỉnh để sàng lọc, phát hiện và triển khai các biện pháp cách ly phòng chống dịch. Thời tiết nắng nóng, lượng xe đông đúc khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát thêm phần vất vả, căng thẳng.

Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cùng Công ty Kanglongda trao quà ở chốt nằm trên quốc lộ 1A địa phận huyện Phong Điền
Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cùng Công ty Kanglongda trao quà ở chốt nằm trên quốc lộ 1A địa phận huyện Phong Điền

Thấu hiểu điều này, các thành viên trong đoàn đã trao tặng cho các chốt là những phần quà gồm khẩu trang y tế, sữa, nước suối, nước tăng lực với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Tại các điểm đến, nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, đồng thời hỏi thăm điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế…

Về vùng ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền...
Về vùng ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền...  

“Việc duy trì hoạt của các chốt kiểm soát dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát Covid – 19 trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của anh em chúng tôi. Mong rằng các anh chị khoẻ, an toàn để góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép là phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” - Nhà báo Quang Tám chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 18/5, VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên cũng đã trao 6000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cao cấp và 100 chai nước sát khuẩn cho bà con đang bị phong toả vì dịch COVID-19 ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm