Vàng trên 39 triệu đồng/lượng, không có yếu tố đầu cơ

 Giá vàng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay (trên 1.580 USD/ounce) bởi nỗi lo khủng hoảng nợ ở châu Âu lan rộng và hy vọng về gói cứu trợ  QE3 nước Mỹ. Sau một thời gian trầm lắng, giao dịch vàng trong nước bất ngờ nhộn nhịp. Nhưng khác với những lần” sốt” trước, thị trường không nhiều yếu tố đầu cơ.

Giá vàng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay (trên 1.580 USD/ounce) bởi nỗi lo khủng hoảng nợ ở châu Âu lan rộng và hy vọng về gói cứu trợ QE3 nước Mỹ. Sau một thời gian trầm lắng, giao dịch vàng trong nước bất ngờ nhộn nhịp. Nhưng khác với những lần” sốt” trước, thị trường không nhiều yếu tố đầu cơ.

Sau khi lên mức 38,62 triệu đồng/lượng ngày 13/7, sáng qua, giá vàng các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý (VBĐQ) đồng loạt niêm yết tăng thêm  400 nghìn đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, nỗi lo nợ công ở Mỹ ngày càng tăng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý nhiều hơn, đưa giá lên 1.595 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với đóng cửa phiên trước.

Giữ đà tăng suốt buổi chiều, trong nước vào 18h, giá vàng vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 90.000 đồng giá mua và 120.000 đồng giá bán so với lần cập nhật gần nhất, lên 38,9 - 39,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC của Cty SJC Hà Nội tăng 110.000 đồng lên 38,96 - 39,04 triệu đồng/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá vàng SJC và SBJ cùng tăng 100.000 đồng lên 38,96 - 39,03 triệu đồng/lượng.

vang.jpg

Theo ông  Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji,  “cơn lốc” giá cho vàng lần này đã thực sự “chạm” tới thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trái chiều với tâm lý ồ ạt mua vào của giới đầu cơ thế giới, thị trường trong nước hai ngày nay “nghiêng” về thế bán ra.

Đến 15h, Công ty Sacombank-SBJ đã thu mua được 6.100 lượng vàng, so với mức mua vào 9.000 lượng của cả ngày hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đến thời điểm này cũng mua vào hơn 3.000 lượng và chỉ bán ra được chừng 400 lượng. Tuy nhiên, một số nhà kinh doanh vàng cho biết, lực bán vàng hôm nay vẫn chưa mạnh như những lần giá vàng lập kỷ lục trước đây. “Tâm lý găm giữ vàng đã xuất hiện do đà tăng giá của vàng thế giới quá mạnh”, ông Nguyễn Công Tường - Phó Giám đốc kinh doanh của SJC - nhận xét.

Thống kê tại Tập đoàn Doji, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã có hàng chục ngàn lượng vàng được người dân và giới đầu tư quyết định bán. “Lượng giao dịch hôm qua cao hơn khoảng 5 – 7 lần so với bình thường, không có đủ tiền mặt để mua vàng chúng tôi phải viết giấy hẹn cho khách”- Đại diện một công ty kinh doanh vàng cho biết.

“Điểm đặc biệt của lần sốt giá vàng này,  ngược cảnh hỗn loạn xếp hàng rồng rắn mua vào như những đợt sốt giá tháng 11/2009 hay giữa năm 2010, thị trường không có yếu tố đầu cơ”, ông Đỗ Minh Phú nhận xét.

Theo ông Phú, vào những đợt sốt giá vàng trước đây, thường thì đi cùng với biến động giá vàng sẽ là sự biến động của cặp tỷ giá. Tuy nhiên, lần này, tỷ giá VND/USD vẫn ổn định thậm chí thị trường tự do vẫn “rẻ” hơn giá mua bán các ngân hàng chút ít. “Chắc chắn chính sách quản lý kinh doanh vàng miếng mà Chính phủ sắp ban hành đã có tác động tích cực hạn chế tâm lý đầu cơ lúc này”.

Trên thế giới, giá vàng tăng phiên thứ 8 liên tiếp lên mức chưa từng thấy bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra biện pháp kích thích kinh tế mới, kết hợp với khủng hoảng nợ ngày càng nghiêm trọng ở châu Âu. Đóng cửa phiên 13/7, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.578,89 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 23,2 USD lên 1.585,5 USD/ounce, sau khi dao động từ 1.564,6 – 1.588,9 USD/ounce.

Minh Khánh  

 

Đọc thêm