Vào mùa mưa, xuất huyết, chân tay miệng tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồng Nai đã vào mùa mưa nên dịch sốt xuất huyết, chân tay miệng đang tăng nhanh, có nhiều trẻ em nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng.
Điều trị cho trẻ nhỏ tại bệnh viện
Điều trị cho trẻ nhỏ tại bệnh viện

Hiện nay đã vào mùa mưa nên nhiều loại bệnh truyền nhiễm như hô hấp, tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng cao cùng lúc khiến nhiều bệnh viện quá tải, kín giường bệnh.

Điều đó khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng, còn các bác sĩ cũng áp lực và lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch.

Theo ghi nhận, tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Mới đầu mùa mưa nhưng số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị viêm phổi luôn đông. Có trẻ chỉ vài tháng tuổi đã bị viêm phổi nặng, khó thở và cần thở ô-xy.

Con bệnh khiến bố mẹ cũng mệt theo và nhiều gia đình cả 2 vợ chồng phải nghỉ làm để chăm con.

Đáng nói, hiện 2 buồng cấp cứu các ca bệnh nặng của Khoa Hô hấp đều đã kín bệnh nhi. Mỗi giường đều phải lắp ô-xy cho bé thở vì đa phần là viêm phổi nặng. Nguyên nhân một phần là phụ huynh khi thấy con bị sốt, ho nhưng chỉ nghĩ con mọc răng hoặc sốt cảm thông thường nên không đưa đi khám ngay. Chỉ khi đã uống thuốc nhưng bé không hạ sốt mới đưa con đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ, trung bình mỗi ngày khoa Hô hấp nhận từ 30 đến 40 bệnh nhân mới nhập viện chữa trị, bệnh nhân khám ngoại trú còn đông hơn. Những bé bị nặng phải hỗ trợ thở ô-xy hoặc CPAS để cải thiện hô hấp.

Dù mới đầu mùa mưa nhưng khoa đã đối mặt với tình trạng: bệnh cũ vừa ra, bệnh mới đã vào và luôn kín giường bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc các y, bác sĩ phải tăng công suất làm việc mới đáp ứng được nhu cầu.

Song song với số ca bệnh tăng thì bệnh nhân nặng cũng tăng theo. Thực tế đã có nhiều bé nhập viện khi bị bệnh nặng, nhất là bệnh nhân sốt xuất huyết.

Được biết, tính đến nay toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận khoảng 3.500 ca mắc SXH, tăng 24,41% so với cùng kỳ năm 2021; phát hiện 456 ổ dịch, đã xử lý 436 ổ (tỷ lệ xử lý đạt 95,6%); ghi nhận 3 ca tử vong tại các huyện: Tân Phú, Long Thành, Định Quán. Tỷ lệ ca mắc trên 100.000 dân là 96, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái (74 ca).

Chị Triều thị Cam Ly, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết: “Vào viện thấy đa số các bé đều bị nhiễm sốt xuất huyết triệu chứng nặng. Trong khoa hầu như bé nào cũng quấy khóc vì đau, khó chịu trong người, khóc đêm, sáng cũng khóc. Giờ tôi cũng mong con sớm khỏi bệnh để về".

Đọc thêm