Về nơi tín dụng chính sách ấm tình người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai năm bị tác động bởi dịch Covid-19, lại từng là tâm dịch của cả nước, là địa phương đầu tiên có dịch xâm nhập vào khu công nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề. Câu chuyện của tín dụng chính sách xã hội vì thế lại càng trở lên bức thiết để cùng chính quyền thực hiện “nhiệm vụ kép”.
Đoàn công tác NHCSXH do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
Đoàn công tác NHCSXH do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Không để ai bị bỏ lại phía sau vì COVID-19

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Giang Hà Quốc Quân cho biết, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng đã khiến từ tháng 5 đến tháng 11/2021 hoạt động giao dịch tín dụng tại 179 xã tạm dừng, song ngay trong bối cảnh dịch bệnh đó, chi nhánh đã chủ động lên phương án hoạt động sau dịch, chính vì vậy, sau khi hết giãn cách xã hội chi nhánh đã tổ chức giao dịch bù 103 xã, góp phần đưa nguồn vốn kịp thời đến người nghèo và đối tượng chính sách hỗ trợ người dân khôi phục, mở rộng, tạo việc làm và phát triển SXKD, cải thiện đời sống, hướng tới giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch tác động lớn đến an sinh xã hội địa phương với nguy cơ tái nghèo tăng, tốc độ giảm nghèo chậm lại, chi nhánh NHCSXH tỉnh cùng các đơn vị các huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, trong đó quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh, huyện. Kết quả là nguồn vốn địa phương đạt 173,2 tỷ đồng, tăng 33,2 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 132,9% kế hoạch giao. Đặc biệt là tham mưu cho tỉnh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt giảm 10% lãi suất cho vay chương trình tín dụng hộ nghèo và chương trình giải quyết việc làm thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Chi nhánh cũng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời áp dụng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 2.324 lượt khách hàng vay với số tiền là 72,8 tỷ đồng; cho vay mới 21.537 lượt khách hàng vay, số tiền 930 tỷ đồng…; Chi nhánh NHCSXH Bắc Giang cũng đã giải ngân cho 86 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho 112.523 lượt người lao động với số tiền gần 383 tỷ đồng.

Những chính sách hỗ trợ này nhanh chóng đi vào cuộc sống có ý nghĩa lớn động viên người nghèo và đối tượng chính sách vượt khó vươn lên khôi phục và phát triển kinh tế, cũng như tạo thêm nhiều việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều người mất hoặc gián đoạn việc làm và sinh kế.

Năng động phát triển kinh tế bền vững

Giám đốc chi nhánh Hà Quốc Quân cho biết, tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2021 của chi nhánh đạt 5.416 tỷ đồng, tăng 782 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 16,8% so với năm 2020. Đây cũng là tiền đề để chi nhánh mở rộng độ phủ tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Dòng vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hơn 30,9 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có hơn 10 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn, tạo việc làm cho hơn 3 nghìn lao động từ vốn giải quyết việc làm; xây dựng trên 25 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường; hơn 4 nghìn hộ vay vốn hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hỗ trợ cho 144 người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội, xây mới, cho vay 86 người sử dụng lao động để trả lương cho 51.025 người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19… góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên chi nhánh còn trao gửi tình yêu và trách nhiệm với cộng đồng qua các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền 824 triệu đồng như tặng quà tết cho hộ nghèo và các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăn ấm cho em, Cặp lá yêu thương, Máy tính cho em…

Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã trích quỹ phúc lợi, quỹ xã hội với số tiền 577,2 triệu đồng hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó còn kêu gọi các chi nhánh trong hệ thống ủng hộ địa phương công tác phòng chống dịch các cấp với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Những nỗ lực của từng cán bộ chi nhánh trong công tác tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 0,77% so với năm 2020 về 2,37% cuối năm 2012, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,03%, giảm 0,95% so với năm 2020, đã có 6 huyện về đích nông thôn mới, hết năm 2021 có 138/184 xã về đích nông mới.

Năm 2022, chi nhánh đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 7%-10% (không tính cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP), nợ quá hạn duy trì ở dưới mức 0,05%, huy động tiền gửi qua tổ chức, dân cư đạt 100% kế hoạch giao, tỷ lệ giao dịch xã đạt trên 95%, có từ 96% Tổ tiết kiệm và Vay vốn trở lên xếp loại tốt, thu lãi đạt 100% kế hoạch giao.

Đọc thêm