Việc quản lý đất bị phản ánh “chưa chặt chẽ” tại Ba Chẽ (Quảng Ninh): Phản hồi của Chủ tịch UBND xã Đạp Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, phản ánh đến Báo PLVN, một số người dân xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, năm 2019, địa phương tổ chức bán đấu giá đất ở; quá trình đấu giá dấu hiệu chưa minh bạch, khách quan; khi chỉ một số cán bộ xã làm hồ sơ tham dự, người dân không biết được thông tin để tham gia.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn có ý kiến cho rằng đất công nằm cạnh trụ sở UBND xã bị cho thuê trái mục đích. UBND huyện hỗ trợ cho UBND xã Đạp Thanh khoản kinh phí hàng năm để xử lý rác thải; nhưng không thấy nhân công cho rác vào lò đốt mà thậm chí chôn rác tại chỗ. Sân bóng địa phương và nhà bếp tập thể có từ nhiều năm trước bị một số cá nhân sử dụng trái mục đích, thu lợi cá nhân.

Trả lời những nội dung trên, ông Đồng Nguyên Khánh, Chủ tịch UBND xã cho hay: “Về đấu giá đất, xã đã báo cáo lên cấp trên. Trong đấu giá đã thuê đơn vị tư vấn làm theo quy trình, quy định; danh sách trúng thầu được công khai trên mạng. Ngày xưa khu đất ấy đằng sau là nghĩa trang nên không ai mua. Người đấu giá có cả cán bộ xã, có cả người dân”.

Với khu đất công cạnh UBND xã, ông Khánh cho biết đất này “là của công đoàn và không có việc bán đất”.

Với việc xử lý rác thải, ông Khánh thông tin, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thì huyện cấp cho mỗi xã tính theo nhân khẩu, với mức tiền mỗi nhân khẩu 100 ngàn đồng. “Xã có 2.484 nhân khẩu, mỗi năm huyện cấp tiền thuê thu gom xử lý rác. Một số loại rác thải rắn, nguy hại thì không thể đốt, mà phải chôn. Ngày xưa không có lò rác thì chia cho mỗi thôn 5 -10 triệu đồng, thôn tự lo, tự đốt. Bây giờ làm theo tiêu chí nông thôn mới, nên phải xử lý theo quy định. Riêng việc đầu tư lò đốt hết mấy tỷ đồng để xử lý rác thải. Vừa rồi, có bên môi trường về kiểm tra, nên việc khiếu nại là sai”, ông Khánh nói

Về vấn đề sân bóng, ông Khánh nói: “Sân bóng cần theo tiêu chí về nông thôn mới. Xã lấy ý kiến người dân, kêu gọi xã hội hoá, để làm sân bóng cỏ nhân tạo. Vận động mãi, có 1 DN đầu tư, nhưng họ chỉ đầu tư 1/3 sân, còn 2/3 vẫn là sân đất. Xã chỉ thu tiền trông nom, không thu tiền khác. Việc thu tiền điện, nước, vì người chơi đá bóng cả ban đêm, còn sân đất bình thường vẫn để đó. Vé thu hơn 100 ngàn đồng/1 tiếng đồng hồ. Khi xã có sự kiện gì thì không thu”.

Đọc thêm