Vinh danh 378 phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022

(PLVN) -  Với chủ đề “Hành trình trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến”, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng đã vinh danh 378 hội viên phụ nữ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế, được trao tặng những danh hiệu cao quý, đạt nhiều giải thưởng thành tích giai đoạn 2012 - 2022 đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Đại tướng Lương Cường trò chuyện cùng các đại biểu dự lễ vinh danh.

Càng khó khăn gian khổ, càng nhiều cống hiến, hy sinh

Là một bộ phận của phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) không chỉ có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam mà còn có điều kiện thuận lợi để phát huy và làm tỏa sáng thêm những phẩm chất đó trong lĩnh vực đặc thù hoạt động quân sự.

Trong thời kỳ đổi mới, có hơn 93 nghìn hội viên PNQĐ có mặt ở các loại hình đơn vị, đóng quân trên khắp mọi miền đất nước và ở hầu hết các lĩnh vực công tác, trong đó có những lĩnh vực công tác mang tính đặc thù cao như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sản xuất vũ khí, đạn dược.

PNQĐ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, còn là người “giữ lửa” hạnh phúc trong mỗi gia đình; không chỉ là hậu phương vững chắc, còn giỏi việc nước, đảm việc nhà, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Đại tá, TS Phùng Thị Phú, Trưởng Ban PNQĐ, cho biết, hiện nay, toàn quân có 12 nữ Phó giáo sư, gần 260 Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2; 55 Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; 11 Thầy thuốc Ưu tú; 6 Nhà giáo Ưu tú và gần 50 hội viên phụ nữ đạt nhiều giải thưởng, thành tích cao, cấp quốc gia, khu vực, quốc tế đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Nhiều chị đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của quân đội; có 4 sĩ quan cấp tướng là nữ.

Trong nghiên cứu khoa học, tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của PNQĐ được hiện thực hóa bằng hơn 4.400 đề tài khoa học, hơn 7.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hơn 4.000 công trình, sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực.

Dự và chỉ đạo chương trình, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhấn mạnh, giai đoạn 2016 - 2021 ghi đậm dấu ấn khi lần đầu tiên có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Trong phòng, chống thiên tai, bão lũ và dịch bệnh, PNQĐ luôn đáp ứng nhanh với yêu cầu thực tiễn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ tại biên giới, hải đảo, vùng thiên tai, bão lũ và cả trên tuyến đầu vùng tâm dịch. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, hơn hai năm qua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong cuộc chiến không tiếng súng này. Nhiều chị em đã dũng cảm lập công xuất sắc, nhiều chị đã gửi con nhỏ lại hậu phương để vào vùng tâm dịch; nhiều chị em đã gác lại tình cảm riêng tư, tự nguyện hoãn cưới; có chị em bố mẹ mất cũng không thể về chịu tang... Các chị em đã hy sinh tất cả để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá, Bác sĩ Bùi Thanh Thuyết lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ở Bắc Giang.

Tỏa sáng trên con đường khoa học

Thời gian qua, đã có hàng nghìn điển hình phụ nữ quân đội đạt nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học. Để có thể cháy hết mình với niềm đam mê khoa học, các chị em đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và cả những hy sinh thầm lặng.

Ở lĩnh vực nghiên cứu tên lửa, phải nhắc đến Thượng tá Ngô Thị Lan, Phó Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ hóa học, Khoa Hóa-Lý kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thượng tá Lan sở hữu trong tay 8 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, thuộc các lĩnh vực điện hóa và các lĩnh vực đặc thù trong quân sự. Các đề tài nghiên cứu của chị dường như đều có sự “ưu ái” đặc biệt đối với tên lửa.

Tiêu biểu phải kể đến các đề tài: Nghiên cứu chế tạo cụm bản cực cho bộ nguồn tên lửa Igla; hoàn thiện công nghệ chế tạo pin nhiệt 9B239VN cho tên lửa phòng không tầm thấp; nghiên cứu chế thử bộ nguồn cho tên lửa X-29T; nghiên cứu chế tạo bản cực âm dùng trong bộ nguồn 20A4 của tên lửa phòng không...

Với những đóng góp của mình cho công tác phòng, chống dịch, Thiếu tá, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thanh Thuyết vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Bằng khen của Giám đốc BV 108 vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm rất cao trong mọi công việc, không nề hà trước bất cứ khó khăn, thử thách nào, sẵn sàng dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất để làm tròn vai trò, trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thiếu tá, Bác sĩ Bùi Thanh Thuyết là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu tình trạng nhiễm khuẩn huyết tại BV Trung ương Quân đội 108 từ 2010-2013”, Thư ký đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, sinh học phân tử và một số yếu tố liên quan đến nhiễm virus viêm gan E, virus viêm gan D và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán”, thành viên của một số đề tài hợp tác...

Hiện nay, Thiếu tá Thuyết có 10 bài báo trong nước và 4 bài báo quốc tế, hoàn thành khóa học IELTS tại British Council của Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng Anh tài trợ. Hiện chị đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành truyền nhiễm tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới.

Đọc thêm