Vinh danh 62 nhà khoa học của nhà nông

(PLVN) - Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ II  năm 2019 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức vừa được tổ chức.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các "Nhà khoa học của nhà nông".
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các "Nhà khoa học của nhà nông".

Chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước từ tháng 4 đến tháng 11 vừa qua. Qua nhiều đợt bình xét, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 62 nhà khoa học tiêu biểu. Trong số này, có 9 đại biểu nữ, 53 đại biểu nam. Đây đều là những nhà khoa học đã có rất nhiều đóng góp tích cực, quý giá cho nền nông nghiệp nước nhà những năm gần đây.

Tiêu biểu, có thể kể đến GS.TS. Võ Tòng Xuân, người sở hữu nhiều giải thưởng quốc gia cũng như quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, từng được trao các danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động và Nhà giáo Nhân dân; GS.TS. Lê Đình Khả, tác giả và đồng tác giả của 35 giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật; TS. Lê Văn Tri, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học - Phân bón Fitohoocmon - người có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhất Việt Nam, người có nhiều bằng sáng chế áp dụng cho cây lúa nhất Việt Nam.

Trong 62 nhà khoa học của nhà nông năm 2019 còn có kỹ sư Hồ Quang Cua, “cha đẻ” giống lúa ST25 vừa được bình chọn “Gạo ngon nhất thế giới”. Ông và các cộng sự đã được nhận 7 Huân chương Lao động, hai giải Bông lúa Vàng, được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực quốc tế (FAO) chứng nhận thành tựu. Cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động.

Đọc thêm