Vĩnh Long: Ba đối tượng lãnh án tù vì lừa bán cổ vật giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với thủ đoạn tinh vi, có sự bàn bạc, phân chia nhiệm vụ rõ ràng nên Thành, Nghĩa và Chuyền đã dễ dàng lừa bán được món cổ vật giả làm bằng chì, với giá 500 triệu đồng.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 3 bị cáo gồm: Trần Thành (57 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Chuyền (44 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (36 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, sau khi bàn bạc và phân chia nhiệm vụ, Chuyền là người phụ trách chế tạo ra cổ vật giả, Nghĩa đăng thông tin rao bán lên mạng xã hội còn Thành sẽ trực tiếp thực hiện việc giao dịch, mua bán với ‘con mồi’. Sau khi thông tin về món cổ vật giả được đăng lên mạng xã hội với nội dung ‘thêm thắt’ là chữa được bách bệnh, có khả năng phá vỡ thuỷ tinh và có năng lượng đặc biệt…. nên nhanh chóng lấy được lòng tin của ông N.T.D (49 tuổi, ngụ TP Hà Nội) là người thích sưu tầm cổ vật.

Tháng 4/2021, cả 3 hẹn gặp ông D tại một ngôi chùa (tọa lạc tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để bán cổ vật giả và nhận số tiền 500 triệu đồng. Có được số tiền trên, Thành lấy 200 triệu đồng, phần còn lại Nghĩa và Chuyền chia nhau mỗi người 150 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Thành và Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Chuyền thì không thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo ông D, mà cho rằng bản thân chỉ nhận lời đề nghị làm cổ vật giả để hưởng lợi 150 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng việc VKS truy tố các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là hoàn toàn có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật.

Do đó, xét thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến khách thể được pháp luật bảo vệ, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Đồng thời, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự xã hội, nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Chuyền mức án 12 năm tù, Trần Thành và Nguyễn Trọng Nghĩa mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm