Vĩnh Long: Bắt tạm giam hai đối tượng nghiện ma túy cướp giật điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì muốn có tiền mua ma tuý sử dụng, Quốc và Hão đã thực hiện hành vi cướp giật điện thoại di động của người đi đường. Sau đó, Quốc bỏ trốn còn Hão đến cơ quan chức năng đầu thú nhằm nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cụ thể, Phòng CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Tấn Quốc(SN 1992) và Danh Tửu Hão (SN1990) cùng ngụ tại TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Tấn Quốc đã chủ động đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Tấn Quốc đã chủ động đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Theo hồ sơ, sáng ngày 15/5, Quốc điều khiển xe mang biển kiểm soát 64B1 - 429.93 chở Hão đi vòng quanh TP Vĩnh Long để tìm ‘con mồi’ là những người đi đường, qua đó lợi dụng sơ hở của họ để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi cả hai đến khu vực phường 1, TP Vĩnh Long thì phát hiện có một người phụ nữ đang nghe điện thoại trên lề đường, quan sát thấy đoạn đường ít người qua lại nên Quốc liền dừng xe cho Hảo ra tay cướp giật điện thoại; thực hiện xong hành vi phạm tội cả hai liền phóng xe tẩu thoát.

Theo đó, sau 02 ngày kể từ khi thực hiện hành vi phạm tội, Hão đã tự nguyện đến cơ quan Công an TP Vĩnh Long đầu thú. Riêng đối tượng Quốc đã bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng Công an truy tìm, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận mục đích của việc cướp giật tài sản là để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Riêng đối tượng Quốc còn khai nhận, bản thân đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh, hoàn tất hồ sơ nhằm xử lý các đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm