Vĩnh Long: Cựu trụ trì chùa Phước Quang với pháp danh ‘thích lừa đảo’ lãnh án chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 68 tỷ đồng, cựu trụ trì chùa Phước Quang được nhiều người dân đặt cho pháp danh là 'thích lừa đảo' đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên mức án tù chung thân.

Sau 2 ngày mở phiên toà xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (SN 1982, cựu trụ trì chùa Phước Quang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS với tổng số tiền chiếm đoạt của 4 bị hại gần 68 tỷ đồng, ngày 14/4, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Cung mức án tù chung thân. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long, làm nghề chạy xe ôm) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Tại phiên toà, Cung đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời chấp nhận với toàn bộ nội dung của bản cáo trạng. “Dù bản thân đã đã đi tu nhưng bản thân vẫn còn chất của người đời, vì lẽ đó mà bị cáo đã gây ra hành vi lừa đảo. Bị cáo rất hổ thẹn cho hành vi của mình”, bị cáo Cung trình bày tại tòa.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu trụ trì chùa Phước Quang được nhiều người dân đặt cho pháp danh là 'thích lừa đảo' đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án tù chung thân.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu trụ trì chùa Phước Quang được nhiều người dân đặt cho pháp danh là 'thích lừa đảo' đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án tù chung thân.

Nói lời sau cùng, Cung thừa nhận bản thân là người không tốt và xin HĐXX cho bản thân được hưởng mức án tử hình; đồng thời bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến các bị hại và người thân.

Theo cáo trạng, năm 2005, Phạm Văn Cung là tu sĩ của chùa Phước Quang với pháp danh là Thích Phước Ngọc. Đến năm 2008, Cung được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. Đồng thời, từ năm 2012, Cung cũng được giao làm giám đốc trung tâm cô nhi viện “Suối nguồn tình thương” nuôi dạy trẻ mồ côi.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2020, bằng những thủ đoạn tinh vi, lợi dụng uy tín nhà chùa và trung tâm cô nhi viện, cũng như cung cấp nhiều thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng. Cụ thể như: Cung đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín, cũng như thông qua việc làm các clip về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh bản thân, qua đó tạo lòng tin cho nhiều người.

Thêm vào đó, Cung còn giới thiệu bản thân có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao, lấy danh nghĩa là thành viên các tổ chức tôn giáo được cử đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm tại các nước SriLanka, Cambodia, Mỹ…; nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi và thậm chí dựng chuyện bản thân thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về Việt Nam để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp. Với số tiền chiếm đoạt được, Cung đã dùng vào mục đích trả nợ, tiêu xài cá nhân và chia cho các đồng phạm.

Căn cứ vào hành vi và mức độ phạm tội, VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố Phạm Văn Cung và Nguyễn Tuấn Sĩ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Song, liên quan đến vụ án còn có bị can Lê Nguyên Khoa (SN 1986, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhưng Khoa đã bỏ trốn. Hiện cơ quan An ninh điều tra đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đọc thêm