Vĩnh Long: Đình chỉ 2 sĩ quan Quân đội do có nhiều tiêu cực trong khu cách ly chống Covid-19

(PLVN) - Liên quan đến nội dung “Nhiều tiêu cực trong khu cách ly chống Covid-19” mà trước đó Báo PLVN phản ánh, mới đây, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đã đình chỉ công tác 2 sĩ quan Quân đội do bị tố cáo có nhiều tiêu cực trong trong quản lý, điều hành tại khu cách ly.

Theo đó, 2 sĩ quan Quân đội bị đình chỉ công tác là Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần và Trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban Quân y (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long).

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Vĩnh Long thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin mà báo chí phản ánh thì ngành chức năng tỉnh đã nhanh chóng tiến hành thanh tra, xác minh.

“Trong khi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở rất tập trung, quyết liệt phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì đây là sự việc đáng tiếc vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh, mong rằng sự việc này sẽ không lặp lại”, ông Lữ Quang Ngời nói.

Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra nhiều tiêu cực đáng tiếc.
Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, nơi xảy ra nhiều tiêu cực đáng tiếc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, dựa trên cơ sở mà báo chí và công dân phản ánh, UBND tỉnh có chỉ đạo đình chỉ công tác 2 cán bộ này để điều tra làm rõ, xử lý công khai, minh bạch. Thực hiện đúng theo trình tự thủ tục, để làm rõ nội dung phản ánh.

Theo ông Lữ Quang Ngời, việc làm của 2 cán bộ nêu trên làm cho tỉnh phải quan tâm chỉ đạo xử lý triệt để. “Sau khi điều tra làm rõ sẽ xử lý nghiêm và thông tin với báo chí những việc làm cụ thể của 2 cán bộ này và những người có liên quan”, ông Ngời thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, quan điểm của tỉnh quyết tâm phòng chống dịch như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Việc “một con sâu làm rầu nồi canh” tỉnh sẽ kiên quyết xử lý, không bao che sai phạm nếu có liên quan đến các cá nhân khác.

Còn về việc mập mờ khi vận động thu tiền của những người được cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, không có bất kỳ chỉ đạo nào từ Ban chỉ đạo phòng chống tịch Covid-19 cũng như của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây là cách làm tự tiện của cá nhân ông Minh và ông Ngoan.

Trước đó, ngày 18/4, Báo PLVN có đăng tải bài viết: “Nhiều tiêu cực trong khu cách ly chống Covid-19 tại Vĩnh Long” để phản ánh về việc buông lỏng quản lý tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long khi để xảy ra tình trạng các nhóm thanh niên khỏang 10 người liên tục tụ tập, uống rượu, bia ngay tại trong khu cách ly gây mất trật tự.

Không những thế, nhóm thanh niên này có hành vi trêu chọc, buông lời văng tục đối với phụ nữ. Thậm chí, khi được can ngăn thì nhóm thanh niên này dùng dao đe dọa ngay tại khu vực cách ly. Sự việc đã được phản ánh với Ban quản lý khu cách ly nhưng không được giải quyết. Đáng nói, cán bộ tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long còn tự tiện ra thông báo vận động tiếp nhận tiền, vật chất của người bị cách ly và cử một người đứng ra gom tiền với nhiều lý do khác nhau trái quy định.

Đọc thêm