Vĩnh Long: Kẻ sát nhân giết con riêng của nhân tình, lãnh án tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi ‘cướp vợ hờ’ của bạn và sống chung như vợ chồng, một nam thanh niên ở Vĩnh Long đã nhẫn tâm dùng chân đạp chết con riêng của nhân tình chỉ vì đứa bé khóc lớn.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ ấp Nhơn Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”. Được biết, nạn nhân trong vụ án là một bé trai 2 tuổi, đứa bé là con riêng của chị N.T.Q.N. (23 tuổi, ngụ ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; là nhân tình của Quân) và anh P.L.H. (28 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Bị cáo Nguyễn Minh Quân lãnh án tù chung thân về hành vi “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân lãnh án tù chung thân về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng, trước khi trở thành nhân tình của bị cáo Quân, chị N là ‘vợ hờ’ của anh H vì cả hai sống chung như vợ chồng tại nhà anh H nhưng không đăng ký kết hôn. Đến tháng 6/2021, chị N và anh H có với nhau một đứa con tên P.G.B. (2 tuổi, là nạn nhân trong vụ án); cũng trong khoảng thời gian này, anh H có quen biết với bị cáo Quân nên rủ về sống chung. Tuy nhiên, sau khi anh H bị bắt và chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản, Quân và chị N đã nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại chính căn nhà của anh H.

Theo đó, ngày 30/11/2021, khi bắt được một con rắn mang về nhà, Quân kêu chị N kiếm túi để đựng. Lúc này, chị N đang ngủ cùng bé B trong phòng, nghe tiếng Quân gọi nên chị vội chạy ra xem. Sau khi bỏ con rắn vào túi, Quân đi vào phòng ngủ thì thấy chị N đang nằm dỗ bé B, la nhiều lần nhưng bé không nín khóc nên Quân liền đi đến dùng chân đạp mạnh liên tục vào vùng đầu và chân của cháu bé.

Thấy vậy, chị N liền can ngăn nhưng không kịp, một lúc sau thì bé B bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 17 giờ cùng ngày, bé B đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ; qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin được giảm án để sớm được về chăm sóc mẹ già. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ, tính chất và mức độ thực hiện hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân mức án tù chung thân.

Đọc thêm