Vĩnh Long: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và ôn lại kỷ niệm về cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vĩnh Long, vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của những anh hùng giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Truyền thống tốt đẹp của quê hương, của dân tộc là môi trường nuôi dưỡng và góp phần vun đắp nên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Để tưởng nhớ công lao của một người con ưu tú của dân tộc, của quê hương, tỉnh Vĩnh Long đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương và Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Lễ dâng hương được tổ chức ngày 11/6, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dự lễ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Vĩnh Long các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và người thân gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lễ dâng hương mang ý nghĩa quan trọng nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân cuộc đời cao đẹp, những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần độc lập tự cường cống hiến cho Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan nhà trưng bày các hạng mục công trình niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan nhà trưng bày các hạng mục công trình niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Sau lễ dâng hương và dâng hoa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu đã tham quan Nhà trưng bày và các hạng mục công trình Khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng. Tại đây, Chủ tịch nước đã ôn lại và chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng cùng với đại diện thân nhân gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu tiếp tục tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Tại lễ Kỷ niệm, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long thông tin về Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ông Nghiêm cũng cho biết thêm, dù không trực tiếp chỉ đạo sự nghiệp cách mạng và thường xuyên về thăm quê nhà nhưng Cố Chủ tịch vẫn dành những tình cảm cho quê hương Vĩnh Long qua những số ít lần công tác bằng những lời chỉ bảo, định hướng trọng tâm vô cùng chân thành và sâu đậm. Ông là mẫu hình trọn vẹn giữa gia đình và quê hương. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của ông mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long phát biểu.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long phát biểu.

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu càng cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời cách mạng, những hy sinh gian khổ của Cố Chủ tịch qua những tiết mục văn nghệ và thước phim tài liệu quý giá, với tư liệu sống động và chân thực đan xen cùng hồi ức cá nhân đã tạo nên dấu ấn đặc sắc về cuộc đời của ông

Đại diện thế hệ trẻ Vĩnh Long, Chị Nguyễn Thụy Yến Phương, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long bày tỏ. Dù cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã đi xa, nhưng hình ảnh của ông sẽ còn sống mãi trong trái tim của nhân dân Vĩnh Long. Tưởng nhớ đến công lao to lớn của ông, tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay nguyện “Còn sống còn lao động và chiến đấu”, quyết tâm góp phần to lớn đưa tỉnh nhà bước lên tầm cao mới vinh quang. Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long tỏ rõ quyết tâm sẽ tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, cổ vũ, định hướng cho thanh thiếu nhi xây dựng cho mình lối sống, học tập và rèn luyện trong sáng, vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, Rèn luyện tác phong, đạo đức cách mạng của người cán bộ Đoàn có phong cách làm việc khoa học, tôn trọng nhân dân, kỷ luật và luôn đề cao trách nhiệm. Từ thực tiễn đó, tuổi trẻ Vĩnh Long quyết tâm cống hiến trên mọi mặt trận, góp phần giữ vững thành quả cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Tự hào là cái nôi sản sinh những anh hùng cách mạng vùng đất chín rồng. Cán bộ, nhân dân Vĩnh Long ngày nay mãi mãi tự hào được là con cháu và học tập theo tấm gương đạo đức cách mạng của ông để phát triển, thúc đẩy tỉnh nhà. Đến nay, Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, kinh tế xã hội, thay da đổi thịt, không còn là tỉnh thuần nông, lạc hậu. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Qua đó, Góp phần xây dựng đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện (11/6/1912 - 10/3/1988), sinh tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã góp phần to lớn vào sự thắng lợi trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cuộc đời ông đã cầm cương qua nhiều vị trí trong suốt hai cuộc kháng chiến đánh Pháp – đuổi Mỹ với những trọng trách : Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến khi đất nước trọn vẹn niềm vui ông lại gánh vác trên vai những trọng trách to lớn : Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Đọc thêm