Vĩnh Long: Nhóm thanh niên dùng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan vừa triệu tập 02 nhóm thanh niên để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ về hành vi dùng hung khí và súng để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Theo cơ quan Công an, vụ việc xảy ra vào ngày 16/1, khi Mai Thanh Tấn và Trần Vũ Bảo (cùng ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cùng 09 thanh niên khác có ý định đi đến xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để đá gà ăn thua bằng tiền. Tuy nhiên, trước khi đi Tấn và Bảo mỗi người giữ một khẩu súng bắn đạn cao su nhằm mục đích nếu có xảy ra đánh nhau thì sẽ lấy ra chống trả.

Hai khẩu súng của Tấn và Bảo bị Công an thủ giữ.

Hai khẩu súng của Tấn và Bảo bị Công an thủ giữ.

Theo đó, khi đến nơi nhóm của Tấn không thấy có tổ chức đá gà nên quay xe trở về. Trong lúc này, nhóm của Tấn đã chạm mặt với nhóm của Nguyễn Quốc Cường (SN: 1990, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) và bị Cường cùng 06 thanh niên khác trên tay cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí đuổi đánh.

Ngay lập tức, Tấn và Bảo đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhóm của Cường rồi lên xe bỏ chạy về hướng Bến Tre. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành truy tìm, triệu tập những thanh niên có liên quan lên cơ quan làm việc. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng buôn bán các loại súng hơi, súng tự chế. Theo đó, vụ việc trên sẽ là tính hiệu báo động để các ngành chức năng chú ý hơn trong công tác điều tra, ngăn chặn hành vi mua bán trái phép những loại súng nêu trên.

Đọc thêm