Vĩnh Long: Tội chồng thêm tội cho đối tượng xem thường pháp luật

(PLVN) - TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Nhiều (SN 1991, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mặc dù trước đó, Nhiều đã bị TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Trộm cắp”, cũng như bản thân đã có tiền án 11 năm tù về tội “Giết người”. Thế nhưng, Lê Văn Nhiều vẫn có thái độ xem thường pháp luật, thông qua việc đánh người gây thương tích lên tới 33%.

Bị cáo Lê Văn Nhiều tại tòa.

Theo cáo trạng, tối ngày 3/9/2020, Nhiều cùng Phạm Văn Khuê (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến nhà anh Đặng Thanh Tường (SN 1975, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để đòi tiền bồi thường do trước đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lúc này, cả hai thấy anh Tường đang ngồi nhậu ở nhà, bị cáo Nhiều liền lấy cây xà beng dưới nên đất đánh liên tục vào đầu và thân của anh Tường. Thấy vậy, Khuê liền chạy đến can ngăn nhưng Nhiều vẫn tiếp tục đánh khiến anh Tường bị thương nghiêm trọng. Kết quả giám định thương tích là 33%.

Tại phiên tòa, Nhiều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và làm mất an ninh trật tự của địa phương. Với hành vi dùng hung khí là cây xà beng đánh liên tục vào bị hại là thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Vì vậy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết trong vụ án và mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhiều mức án 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, trước đó Nhiều đã bị TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Trộm cắp” nên tổng mức hình phạt Nhiều phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.

Đọc thêm