Vĩnh Long: Tự xưng là công an để gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mẹ bạn tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Được bạn tù cho số điện thoại người thân để sau khi ra tù thông báo giùm rằng bạn vẫn khỏe, nhưng Nguyễn Văn Nhân lại giả danh Công an để liên hệ mẹ của bạn tù nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (SN 1999, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân tại cơ quan Công an.

Nhân tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 9/2021, Nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long có quen biết với bạn tù là Trần Văn Nhớ (SN 2004, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn). Tại đây, Nhớ đã cho Nhân số điện thoại của mẹ mình và nhờ Nhân khi ra tù thì báo cho bà biết là Nhớ vẫn khoẻ.

Đến tháng 12/2021, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nhân đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gọi điện cho mẹ của Nhớ và tự xưng mình là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, Nhân đã yêu cầu mẹ của Nhớ chuyển tiền để gửi cho Nhớ chi tiêu sinh hoạt cá nhân. Tin lời, mẹ của Nhớ đã chuyển tiền cho Nhân 5 lần với tổng số tiền 10 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền, mẹ của Nhớ nghi ngờ nên đã liên hệ Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long thì mới biết đã bị Nhân lừa đảo và đến cơ quan chức năng trình báo.

Tại cơ quan Công an, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nhân vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xoá án tích thì tiếp tục phạm tội.

Đọc thêm