Vĩnh Phúc: Bến cát, trạm trộn bê tông xây dựng tràn lan, gây xáo trộn cuộc sống của người dân

(PLVN) -  Chính quyền Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường để hàng loạt bến cát, trạm trộn bê tông tại thôn Việt An hoạt động rầm rộ, làm ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Việt An, hàng loạt bến bãi cát sỏi, trạm trộn bê tông hoạt động suốt ngày đêm tại đây gây tiếng ồn, bụi bẩn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt. Xe chở quá khổ, quá tải làm xuống cấp hạ tầng đường nông thôn; vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường.

Điều đáng nói, những bến bãi trái phép, tồn tại nhiều vi phạm rất lâu nhưng chính quyền địa phương đến nay vẫn chưa thể xử lý nghiêm, triệt để khiến cuộc sống vất vả, khổ cực.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, hàng loạt các bến bãi đang hoạt động vận chuyển cát không phép, trạm trộn bê tông Việt Xuân hoạt động gây tiếng ồn. Xe trọng tải lớn chở cát, đá chạy qua đường dân sinh gây bụi bẩn khiến người tham gia giao thông thường xuyên phải hứng chịu những trận “bão bụi”.

Xe tải tại khu vực xã Việt Xuân chở vật liệu xây dựng từ các bến bãi hoạt động sôi động nhưng không vướng phải bất cứ sự kiểm tra, giám sát và xử lý từ cơ quan chức năng. Nghiêm trọng hơn, nhiều diện tích đất trồng lúa ở địa phương này đang bị san lấp để mở rộng bến bãi, làm biến dạng đất nông nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Mậu - Chủ tịch UBND xã Việt Xuân cho biết: Từ những năm 1990, các bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng đã hình thành. Hiện có 6 đơn vị hoạt động gồm, Công ty TNHH Nhâm Phú đăng ký kinh doanh bến bãi; công ty TNHH xây dựng Lương Bằng hoạt động trạm trộn bê tông với thương hiệu “bê tông Việt Xuân”; Công ty BHT hoạt động bến bãi; Công ty Hưng Đạt Phát hoạt động kinh doanh bến bãi; công ty Hải Hưng hoạt động kinh doanh bến bãi và hộ kinh doanh bến bãi Thích Ngân.

Trong số đó, Công ty TNHH Nhâm Phú có giấy phép hoạt động bến bãi. Còn lại là các đơn vị hoạt động không có giấy phép bến bãi, không có quyết định xây dựng các hạng mục công trình, không có kế hoạch bảo vệ môi trường, không có quyết định giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

"Hàng năm các đoàn kiểm tra liên ngành (gồm công an, tài nguyên môi trường) của cấp huyện, tỉnh thực hiện kiểm tra chấp hành quy định pháp luật của trạm trộn bê tông Việt Xuân và các bến bãi, có phát hiện, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, biên bản, kết quả kiểm tra, xử lý cụ thể như nào thì xã không được biết, được nắm, nên không có hồ sơ để lưu", Chủ tịch xã Việt Xuân Trần Hữu Mậu khẳng định.

Ông Mậu cũng thừa nhận, "những vi phạm này đã tồn tại từ lâu. Công tác quản lý địa phương phải rút kinh nghiệm. Sau này, chúng tôi phải chú ý hơn trong công tác quản lý, thiết lập hồ sơ về hoạt động bến bãi; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn”.

Chủ tịch UBND xã Việt Xuân thông tin thêm, tại thôn Việt An xảy ra tình trạng san lấp đất nông nghiệp trồng lúa; sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích. Một số chủ bến bãi đã tự ý thu mua đất nông nghiệp của người dân, san lấp thành nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Bến bãi, trạm trộn bê tông hoành hành tại thôn Việt An gây bức xúc nhân dân.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cần khẩn trương vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm