Vĩnh Phúc: Cận cảnh công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường chưa hoàn thành đã lo xuống cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cây xanh mới trồng đã chết hàng loạt, đá lát quảng trường sai chủng loại, màu sắc, vừa lát xong đã nứt vỡ, đài phun nước mất đèn chiếu sáng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là thực trạng đang diễn ra tại công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Dự án Công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư, khởi công quý II/2020, thời gian thi công là 300 ngày.

Dự án Công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư, khởi công quý II/2020, thời gian thi công là 300 ngày.

Dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Vĩnh Tường, tọa lạc tại thị trấn Vĩnh Tường là một trong những công trình trọng điểm, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo ra một bộ mặt mới, một không gian sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp cho người dân địa phương và du khách, xứng tầm với đô thị đang trên đà phát triển.

Thế nhưng, tính tới cuối tháng 12/2021, công trình công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường chưa được hoàn thiện theo đúng tiến độ, hàng loạt hạng mục ngổn ngang, dở dang, nhiều hạng mục dù mới thi công xong đã xuống cấp và hư hỏng nặng nề.

Đá lát quảng trường được cho là không đúng chủng loại, sai lệch về màu sắc.

Đá lát quảng trường được cho là không đúng chủng loại, sai lệch về màu sắc.

Đá vừa lát xong đã bong chóc, nứt vỡ, gồ ghề, mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đá vừa lát xong đã bong chóc, nứt vỡ, gồ ghề, mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nằm bên những viên đá lát nền cẩu thả, đài phun nước mới lắp xong cũng hư hỏng nặng nề, phần đèn chiếu sáng mỹ thuật tạo điểm nhấn đã biến mất.

Nằm bên những viên đá lát nền cẩu thả, đài phun nước mới lắp xong cũng hư hỏng nặng nề, phần đèn chiếu sáng mỹ thuật tạo điểm nhấn đã biến mất.

Hàng loạt đài phun nước mất đi phần đèn chiếu sáng tạo thành lỗ hổng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Hàng loạt đài phun nước mất đi phần đèn chiếu sáng tạo thành lỗ hổng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Hàng cây vừa trồng đã chết hàng loạt, lượng cây thay mới được tập kết ngổn ngang làm mất mĩ quan, gây ô nhiễm môi trường.

Hàng cây vừa trồng đã chết hàng loạt, lượng cây thay mới được tập kết ngổn ngang làm mất mĩ quan, gây ô nhiễm môi trường.

Không ít cây cũ đã bật gốc chỉ mới được cưa bỏ phần thân, phần gốc chưa được di dời.

Không ít cây cũ đã bật gốc chỉ mới được cưa bỏ phần thân, phần gốc chưa được di dời.

Một số cây đã chết được chuyển đi, nhà thầu đang tiến hành đào hố trồng cây mới thay thế tại sân chính quảng trường.

Một số cây đã chết được chuyển đi, nhà thầu đang tiến hành đào hố trồng cây mới thay thế tại sân chính quảng trường.

Nhà vệ sinh khóa trái cửa, người dân tới tham quan phóng uế trực tiếp ra nền nhà.

Nhà vệ sinh khóa trái cửa, người dân tới tham quan phóng uế trực tiếp ra nền nhà.

Được biết, gói thầu Xây lắp và thiết bị Công viên quảng trường huyện Vĩnh Tường cùng gói thầu thi công Công trình vườn hoa cây xanh khu vực trung tâm huyện Vĩnh Tường có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng đều do Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Tường chủ đầu tư.

Người dân lo ngại trước thực trạng công trình hiện nay, chưa hoàn thiện bàn giao đã xuống cấp trầm trọng. Dư luận cũng đang đặt nghi vấn về năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu trong việc thi công xây dựng và trồng hoa cây cảnh tại Công viên quảng trường trung tâm huyện Vĩnh Tường. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hạng mục xuống cấp, ngổn ngang và chậm tiến độ?

PV đã đặt lịch làm việc và liên lạc với chủ đầu tư nhằm tìm kiếm câu trả lời thích đáng, tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc đều chưa nhận được hồi đáp.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm