Vĩnh Phúc cần khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là về lập trường, bản lĩnh, khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thích ứng với tình hình mới.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Vĩnh Phúc.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Vĩnh Phúc.

Ngày 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đánh giá cao kết quả của tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận Vĩnh Phúc là 1 trong 5 địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh; là địa phương giàu ý tưởng sáng tạo, có sự đồng thuận cao, nhất là trong thực hiện “mục tiêu kép”.

Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực thể hiện sự nhất quán trong tận dụng lợi thế, xác định chương trình hành động, nguồn lực để thực hiện nhằm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư...

Liên quan đến thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các lãnh đạo, người đứng đầu phải ủng hộ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, ban hành nghị quyết kèm theo cũng như mạnh dạn thực hiện thí điểm.

Đồng tình với những đề án mà Vĩnh Phúc triển khai, đặc biệt là đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đề án tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ nhất là về lập trường, bản lĩnh, khuyến khích cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thích ứng với tình hình mới.

Khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện để Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu, để sớm hoàn thành mục tiêu là trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc cần nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, nhất là trình độ của giảng viên cũng như khắc phục tình trạng lười, ngại học lý luận chính trị của học viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, Vĩnh Phúc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 tăng 14,21%, cao thứ 3 toàn quốc, tăng cao nhất của tỉnh trong 10 năm trở lại đây. 9 tháng năm 2021, tăng trưởng đạt 9,62% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 4 cả nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Đọc thêm