Vĩnh Phúc: Công tác đối ngoại nhân dân góp phần đoàn kết kiều bào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, Liên hiệp đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 12 hội hữu nghị thành viên với trên 5000 hội viên. Thời gian qua, Liên hiệp đã không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Trong đó, Liên hiệp đã tham mưu tổ chức thành công chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc”, mời kiều bào Vĩnh Phúc về quê giao lưu, đón Tết tại quê hương, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa Vĩnh Phúc đến nơi kiều bào cư trú, sinh sống, lao động và học tập.

Hằng năm, Liên hiệp phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giá trị viện trợ trung bình hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 2 triệu USD; phối hợp kêu gọi tài trợ nhân đạo từ các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh nhằm hỗ trợ cho những vùng, những lĩnh vực còn khó khăn.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trong nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đặt quyết tâm đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân; huy động sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt với 41 thành viênBan Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt với 41 thành viên

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng với đó, nhiều cá nhân, tập thể đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” và Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có những đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Đọc thêm