Vĩnh Phúc: “Đất tặc” lộng hành, thu lời bất chính từ việc san phẳng đất đồi?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn thư phản ánh từ người dân về việc dự án tuyến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) lợi dụng việc thi công, một số đối tượng đã ngang nhiên thực hiện khai thác hàng chục vạn mét khối đất thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Vị trí khai thác đất ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa
Vị trí khai thác đất ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa

Tại dự án làm đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch, dọc hai bên đường với diện tích hàng chục nghìn mét vuông, tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép đang diễn ra một cách ngang nhiên.

Khó có thể hình dung được khu vực này trước đây đã có nhiều quả đồi bao quanh, bởi dọc tuyến đường đang thi công đi qua địa bàn thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hoà khung cảnh là những bãi đất trống nham nhở.

Thời điểm mà phóng viên ghi nhận thực tế tại đây, có 4 máy xúc công suất lớn đang hoạt động, hàng chục chiếc xe tải trọng 12 tấn có dấu hiệu quá khổ quá tải. Sau khi khai thác, đất sẽ được các xe tải vận chuyển đến các nhà máy gạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo chân những chiếc xe tải này, điều làm phóng viên không khỏi ngạc nhiên là những chiếc xe vận chuyển đất trái phép, quá khổ quá tải vẫn hàng ngày đi qua trụ sở của UBND xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch.

UBND xã Liên Hòa nằm trong tuyến đường mà những phương tiện chở đất trái phép đi qua

UBND xã Liên Hòa nằm trong tuyến đường mà những phương tiện chở đất trái phép đi qua

Nhiều người dân cho biết, tình trạng khai thác, vận chuyển đất đã diễn ra một thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư. Những chiếc xe vượt tải trọng đã khiến nhiều đoạn đường bị xuống cấp trầm trọng, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Quá bức xúc trước việc những phương tiện lộng hành ngang nhiên, một số người dân đã ngăn cản bằng việc dùng cọc bê tông, gốc cây để ngăn cản các phương tiện này di chuyển. Thế nhưng tình trạng trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hà Văn Quý – Chủ tịch UBND xã Liên Hòa.

Ông Quý cho biết, nhà thầu thi công tuyến đường trên là Công ty TNHH Linh Nam, vì dọc tuyến đường dự án là khu vực đất đồi cao, người dân muốn hạ thấp xuống nên đã tiến hành san gạt. Thừa nhận có tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn, thế nhưng theo lãnh đạo xã Liên Hòa, do khu vực vi phạm ở xa nên chính quyền không thể bao quát và giải quyết hết được. Đơn vị thực hiện việc san gạt là công ty TNHH Linh Nam.

Xe vận chuyển vượt tải trọng không bị xử lýXe vận chuyển vượt tải trọng không bị xử lý

Về việc có bao nhiêu hộ thực hiện việc khai thác, vận chuyển trái phép và đất được chở đi đâu, ông Hà Văn Quý cho biết không nắm rõ do cán bộ địa chính đi vắng. Chủ tịch UBND xã Liên Hòa cũng cho biết đã có biên bản làm việc với một số cá nhân, hộ gia đình vi phạm, tuy nhiên các biên bản này cũng đang để ở phòng địa chính nên chưa cung cấp được.

Trong khi nhiều quả đồi đã bị “thổi bay”, chỉ còn lại hàng nghìn mét vuông đất nham nhở, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì chính quyền địa phương lại cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý. Những chiếc xe tải trọng lớn chở đất vẫn hàng ngày đi qua UBND xã Liên Hòa mà không hề bị xử lý.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý cho các đối tượng khai thác, vận chuyển đất trái phép?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm