Vĩnh Phúc: Dự án trăm tỷ đê bối Yên Lạc thi công ẩu và "bớt xén"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đê bối Yên Lạc trị giá hơn 121 tỷ đồng, liên danh nhà thầu Công ty TNHH HDC Vĩnh Phúc và Công ty Xây dựng Yên Lạc thi công ẩu và "bớt xén" khiến tường bao nhiều nhà dân sập đổ, giao thông ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Vĩnh Phúc: Dự án trăm tỷ đê bối Yên Lạc thi công ẩu và "bớt xén"

Ngày 11/3, Báo Báo Pháp Luật Việt Nam có bài phản ảnh về dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng (Yên Lạc - Vĩnh Phúc) thi công “bẫy" người đi đường, đoạn qua xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình do UBND huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Yên Lạc là đơn vị thi công.

Sau bài viết trên được đăng tải, Báo PLVN tiếp tục nhận được phản ánh của người dân xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, thể hiện sự bức xúc trước tình trạng nhà thầu thi công công trình cải tạo Đê Bối Sông Hồng cẩu thả, “bớt xén” biện pháp thi công, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và công trình của người dân, tiềm ẩn hiểm họa, nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là việc lưu thông của các em học sinh, hơn nữa nhà thầu còn chở đất thải bán cho người dân tại nhiều nơi.

Chiều 4/4/2022, ghi nhận thực tế công trình cải tạo, nâng cấp đê bối Yên Lạc, PV có mặt tại khu vực cổng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Châu. Tại đây, nhà thầu huy động nhiều máy móc và công nhân không có đủ trang phục bảo hộ đang tiến hành thi công cống thoát nước, tuy nhiên trên toàn tuyến đường đang thi công không hề xuất hiện bóng dáng của chỉ huy trưởng hay kỹ sư xây dựng theo đúng quy định.

Xe xúc, xe tải, xe bê tông, công nhân tập trung thi công trong một thời điểm nhưng đơn vị thi công không có biện pháp phân luồng, hướng dẫn lưu thông khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong thời gian dài. Ảnh: Nhật Nguyên.

Xe xúc, xe tải, xe bê tông, công nhân tập trung thi công trong một thời điểm nhưng đơn vị thi công không có biện pháp phân luồng, hướng dẫn lưu thông khiến giao thông ách tắc, tê liệt trong thời gian dài. Ảnh: Nhật Nguyên.

Công trình cải tạo đê bối Yên Lạc trị giá 121,74 tỷ đồng biến thành "chướng ngại vật" trước cổng trường tiểu học và THCS xã Hồng Châu. Vào giờ tan trường giao thông hỗn loạn, phụ huynh và học sinh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Video: Nhật Nguyên.

Đào đường làm rãnh thoát nước nhưng đơn vị thi công không tiến hành cừ đường khiến nền đường sạt lở, sụt lớn, mất an toàn, ảnh hưởng tới chất lượng và tuổi thọ của công trình. Ảnh: Nhật Nguyên.

Đào đường làm rãnh thoát nước nhưng đơn vị thi công không tiến hành cừ đường khiến nền đường sạt lở, sụt lớn, mất an toàn, ảnh hưởng tới chất lượng và tuổi thọ của công trình. Ảnh: Nhật Nguyên.

Không hộ lan, không rào chắn, “bớt xén” biện pháp thi công, công trình cải tạo đê bối Yên Lạc bị biến thành chiếc “bẫy khổng lồ” rình rập tính mạng của người dân, đặc biệt là các em học sinh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Không hộ lan, không rào chắn, “bớt xén” biện pháp thi công, công trình cải tạo đê bối Yên Lạc bị biến thành chiếc “bẫy khổng lồ” rình rập tính mạng của người dân, đặc biệt là các em học sinh. Ảnh: Nhật Nguyên.

Quá trình thi công cẩu thả khiến hơn 20m tường rào nhà ông Đào Anh Dưỡng (thôn 6, xã Hồng Châu, Yên Lạc) đổ sập. Tuy nhiên, đơn vị thi công không có bất kỳ ý kiến gì về việc đền bù hay khắc phục hậu quả. Ảnh: Nhật Nguyên.

Quá trình thi công cẩu thả khiến hơn 20m tường rào nhà ông Đào Anh Dưỡng (thôn 6, xã Hồng Châu, Yên Lạc) đổ sập. Tuy nhiên, đơn vị thi công không có bất kỳ ý kiến gì về việc đền bù hay khắc phục hậu quả. Ảnh: Nhật Nguyên.

Thái độ vô cảm thiếu trách nhiệm của đơn vị thi công khiến gia đình ông Dưỡng vô cùng bức xúc. Video: Nhật Nguyên.

Bà Đào Thị Mọc cho biết, hôm 5/3, trong quá trình đào rãnh đơn vị thi công đã gây sập toàn bộ tường rào nhà con trai bà, khiến một công nhân bị thương. Bà Mọc lo lắng khi vợ chồng con trai bà đi vắng, hai cháu còn nhỏ ở một mình nhưng không có cổng và hàng rào bảo vệ . Ảnh: Nhật Nguyên.

Bà Đào Thị Mọc cho biết, hôm 5/3, trong quá trình đào rãnh đơn vị thi công đã gây sập toàn bộ tường rào nhà con trai bà, khiến một công nhân bị thương. Bà Mọc lo lắng khi vợ chồng con trai bà đi vắng, hai cháu còn nhỏ ở một mình nhưng không có cổng và hàng rào bảo vệ . Ảnh: Nhật Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Kiên, đại diện nhà thầu ký cam kết khắc phục nhưng sau đó bặt vô âm tín. Gia đình bà Mọc bức xúc vì đã qua một tháng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục sự cố. Video: Nhật Nguyên.

Kế hoạch thi công và tiến độ không được công khai, biện pháp thi công không đảm bảo đã biến đường vào nhà dân trở nên chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hiểm họa khôn lường. Ảnh: Nhật Nguyên.

Kế hoạch thi công và tiến độ không được công khai, biện pháp thi công không đảm bảo đã biến đường vào nhà dân trở nên chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hiểm họa khôn lường. Ảnh: Nhật Nguyên.

Người dân xã Hồng Châu cho biết, trong quá trình đào rãnh thoát nước đơn vị thi công đã vận chuyển đất thải đem bán cho những gia đình quanh khu vực có nhu cầu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Người dân xã Hồng Châu cho biết, trong quá trình đào rãnh thoát nước đơn vị thi công đã vận chuyển đất thải đem bán cho những gia đình quanh khu vực có nhu cầu. Ảnh: Nhật Nguyên.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Châu, cho biết hiện tại ông đang nhiễm COVID-19 nên không có mặt ngoài hiện trường. Sau khi chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, ông Hùng thông tin đây là công trình cải tạo nâng cấp đê bối, đường giao thông người ta đào rãnh thoát nước nên sụt lún chỗ nhà ông Dưỡng, việc đi lại của các cháu học sinh đã có đường trong để đi nên yên tâm (!?)

Được biết, gói thầu xây lắp (hạng mục đê kết hợp đường giao thông) công tình cải tạo nâng cấp đê bối Yên Lạc, đoạn từ Km16+050 tới Km27+63,43 do Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm Công nghiệp huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư, liên danh Công ty TNHH HDC Vĩnh Phúc và Công ty xây dựng Yên Lạc (Liên danh HDC Vĩnh Phúc - Xây dựng Yên Lạc) trúng thầu với giá 121,74 tỷ đồng, thời gian thi công là 28 tháng.

Trong đó, Công ty TNHH HDC Vĩnh Phúc, thành viên trong liên danh bị phản ánh không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu gói thầu nêu trên và hàng loạt gói thầu cỡ lớn với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm